Hàng loạt binh lính Ukraine ra hàng vì đói và rét

Hàng loạt binh lính Ukraine ra hàng vì đói và rét

ANTĐ - Ngày 16-2, báo chí Nga đưa tin, hàng loạt binh lính Ukraine bị bao vây nhiều ngày qua tại “chảo lửa” Debaltsevo đã ra hàng lực lượng ly khai, sau khi quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) giải phóng một loạt điểm dân cư tại thành phố này.

Kiev bắn phá gây nổ lớn tại nhà máy vũ khí Donetsk

Kiev bắn phá gây nổ lớn tại nhà máy vũ khí Donetsk

ANTĐ - Ngày 9-2, các quan chức Ukraine cho biết, một vụ nổ cực lớn đã xảy ra tại một nhà máy vũ khí ở thành phố Donetsk, miền đông nam Ukraine. Nguyên nhân là do các vụ pháo kích của các lực lượng Kiev bắn trúng.
Kiev phát động đợt tấn công quy mô lớn tại Donetsk

Kiev phát động đợt tấn công quy mô lớn tại Donetsk

ANTĐ - Ngày 7-2, quân đội Ukraine đã nỗ lực phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại các lực lượng ly khai vũ trang thuộc nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng dọc theo toàn bộ đường ranh giới chia cắt giữa hai bên.
Italia tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Italia tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 5-2, Ngoại trưởng Italia Paolo Gentiloni đã thẳng thừng bác bỏ mọi sự cung cấp vũ khí cho Kiev, thay vào đó, ông đã kêu gọi chấm dứt xung đột tại miền đông Ukraine càng sớm càng tốt.
Ukraine mất 3 máy bay, 7 xe tăng trong một ngày tại Donbas

Ukraine mất 3 máy bay, 7 xe tăng trong một ngày tại Donbas

ANTĐ - Ngày 3-2, tư lệnh lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu và một chiếc máy bay trực thăng của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk.
Ukraine chuẩn bị đợt tấn công mới tại miền đông

Ukraine chuẩn bị đợt tấn công mới tại miền đông

ANTĐ - Ngày 31-1, đại diện nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng tại các cuộc đàm phán Minsk cho biết, quân đội Ukraine đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới tại khu vực Donbas ở miền đông nước này.
Kiev thiệt hại nặng, sân bay Donetsk rơi vào tay quân ly khai

Kiev thiệt hại nặng, sân bay Donetsk rơi vào tay quân ly khai

ANTĐ - Ngày 21-1, hãng thông tấn Kyivpost của Ukraine dẫn lời mạng lưới hỗ trợ tình nguyện của quân đội Ukraine cho biết, lực lượng ly khai thân Nga đã tiêu diệt hàng chục binh lính Ukraine và giành được quyền kiểm soát sân bay chiến lược Donetsk.
Giao tranh bùng phát trong ngày đầu năm mới tại miền đông Ukraine

Giao tranh bùng phát trong ngày đầu năm mới tại miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2015, các lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng ly khai đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lẻ tẻ ở khu vực miền đông khiến ba binh lính chính phủ bị thương, khởi đầu một năm mà Tổng thống Petro Poroshenko cho là “không dễ dàng.”
Donetsk bắt đầu vận động các nước công nhận chủ quyền

Donetsk bắt đầu vận động các nước công nhận chủ quyền

ANTĐ - Ngày 27-11, Ngoại trưởng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Kofman cho biết, DPR có kế hoạch sẽ cử một phái đoàn ngoại giao sang Venezuela và Cuba để đàm phán đề nghị các nước này công nhận chủ quyền của họ.
Ukraine tố xe tăng Nga “xâm nhập” biên giới

Ukraine tố xe tăng Nga “xâm nhập” biên giới

ANTĐ - Ngày 19-11, thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc dẫn nguồn tin từ tờ “View report” của Nga loan tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Evgeniy Perebiynis nói, trong vòng 3 ngày vừa qua, nhiều trang thiết bị quân sự của Nga, trong đó có xe tăng, đã xâm nhập qua biên giới của Ukraine.

Kiev tuyên bố tiêu diệt 200 quân ly khai tại sân bay Donetsk

Kiev tuyên bố tiêu diệt 200 quân ly khai tại sân bay Donetsk

ANTĐ - Ngày 7-11, cơ quan báo chí của quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 6-11, họ đã tiêu diệt được “tới 200” tay súng ly khai trong các cuộc giao tranh ở sân bay Donetsk, và trở thành ngày tổn thất nặng nề nhất của lực lượng này kể từ khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn.