ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 5-2 thông báo kiểm tra quy mô lớn tình hình sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang nước này tại khu vực diễn ra Chiến dịch Lực lượng liên quân (JFO) ở Donbass.
ANTD.VN - Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng mới đây đã lên tiếng cáo buộc Ukraine sử dụng một máy bay không người lái (UAV) không xác định ở Donbass, tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của DPR.
ANTD.VN - Truyền thông Nga ngày 7-11 đưa tin: Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng thân Nga, đánh vào một số địa điểm trên khắp khu vực tranh chấp Donbass.
ANTD.VN - Truyền thông Nga ngày 30-10 đưa tin: Đại diện hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) đã thông qua kế hoạch đầu hàng và sớm trở về Ukraine.
ANTD.VN - Ngày 3-3,
Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Duma quốc gia Nga, Leonid
Slutsky nhấn mạnh, Liên minh
châu Âu (EU) có thể “khuyên” Ukraine cùng mua than từ Nga để cải thiện quan hệ đồng thời giải quyết khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại Kiev.
ANTĐ - Ngày 15-9, quân
đội nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đã
công bố một chiếc xe tăng được trang bị các hệ thống thông tin liên lạc của Mỹ do
quân đội Ukraine
bỏ lại khi rút chạy.
ANTĐ - Bộ trưởng Nội vụ
Ukraine Arsen Avakov vừa công bố kế hoạch thành lập một lữ đoàn lực lượng đặc
biệt mới và triển khai họ đến chiến đấu, chống lại lực lượng ly khai ở miền đông.
ANTĐ - Ngày
29-8, truyền thông Ukraine đưa tin, Pháp và Đức đang thúc ép Tổng thống Ukraine
Petro Poroshenko đảm bảo quyền tự trị một phần cho lực lượng đòi độc lập ở khu
vực miền đông Donbass trước cuộc bầu cử địa phương sắp tới ở đây.
ANTĐ - Dường như Ukraine
đang chuẩn bị một cuộc tấn công ngay trước ngày độc lập của nước
này, khi mà hơn 170 phương tiện quân sự sẽ được chuyển đến các đơn vị hiện đang triển
khai tại khu vực Donbass trong vài ngày tới.
ANTĐ - Mặc dù thỏa thuận
ngừng bắn Minsk vẫn chính thức còn hiệu lực, nhưng tình hình ở khu vực Donbass ở
miền đông Ukraine vẫn rất căng thẳng trong bối cảnh có những thông tin về việc Kiev
triển khai số lượng lớn quân đội tại khu vực này.
ANTĐ - Ngày 14-8, công tố viên trưởng quân đội Ukraine Anatoly
Matios cho biết, hơn 8.000 nhân viên an ninh nước này đã đào tẩu sang Donbass
để chiến đấu cùng lực lượng dân quân địa phương.
ANTĐ - Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết, họ đã sẵn sàng
cung cấp xe hơi bọc thép "Dozor-B" được chờ đợi từ lâu cho quân đội
để tăng cường sức chiến đấu tại Donbass.
ANTĐ - Ngày 5-7, Thứ trưởng
quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (tự xưng) Sergey Shamberin đã lên tiếng tố cáo quân
đội Ukraine sử dụng bom hóa học trong các đợt pháo kích vào làng Semenovka ở khu
vực Donbass.
ANTĐ - Nhật báo Le Figaro của Pháp khẳng định rằng, chính phủ
Ukraine sẽ không có hy vọng đưa vùng Donbass trở lại dưới sự kiểm soát của Kiev, khi mà họ vẫn tiếp
tục theo đuổi chính sách phong tỏa khu vực về kinh tế, vốn đã "thất
bại".
ANTĐ - Ukraine
đang nỗ lực tổng động viên càng nhiều binh lính càng tốt và đưa họ đến chiến
đấu tại miền đông. Tuy nhiên, do không được huấn luyện quân sự đúng đắn, binh
lính Ukraine
đang bị thương vong với số lượng lớn trên chiến trường.
ANTĐ - Ngày 27-6, tuần báo
Korrespondent của Ukraine dẫn
lời bộ trưởng quốc phòng nước này cho biết, Ukraine có thể sẽ bắt đầu đợt tổng động
viên thứ 7 để tăng cường binh lính cho quân đội.
ANTĐ - Nhật báo Vesti của Ukraine vừa đưa
tin, hơn 10.000 binh lính nước này đã đào ngũ khỏi quân đội kể từ khi nổ ra cuộc
nội chiến tại các khu vực miền đông, do đa số họ đã hiểu rõ sự vô lý của cuộc
chiến này.
ANTĐ - Truyền thông địa
phương dẫn lời Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine
Alexander Turchynov cho biết, trong năm tới nước này sẽ tập trung vào việc cung
cấp các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại cho quân đội Ukraine, đặc
biệt là xe tăng Oplot mới.
ANTĐ - Ngày 3-6, các cuộc giao tranh lại bùng phát giữa quân đội Ukraine
và lực lượng ly khai thân Nga tại khu vực Donbass làm hơn 100 binh lính thương
vong, với việc cả hai bên đều cáo buộc nhau gây nên các cuộc giao tranh này.