Donald Trump khích lệ Nga… hack email của đối thủ Clinton

ANTĐ - Trong bối cảnh cuộc đua tới chiếc ghế chủ Nhà Trắng ngày càng quyết liệt, ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – tỷ phú Donald Trump – tiếp tục có động thái gây tranh cãi khi… khích lệ Nga tấn công máy chủ email của đối thủ Hilary Clinton.

Trở thành ứng viên chính thức của đảng để ra tranh cử tổng thống, cặp đôi Clinton - Trump không bỏ qua mọi cơ hội hạ bệ lẫn nhau

Phát biểu trước các phóng viên vào ngày 27-7, tỷ phú Trump nói rằng nếu có cơ hội, ông sẽ đề nghị phía Nga tấn công vào máy chủ email của bà Clinton, để truy dấu vết của 30.000 email “bỗng dưng mất tích” từ thời bà này còn làm ngoại trưởng Mỹ.

Thậm chí, ứng viên của đảng Cộng hòa còn khẳng định “Nga sẽ được truyền thông Mỹ ủng hộ nhiệt tình” nếu làm như vậy.

Sở dĩ ông Trump có lời khích lệ như trên vì ông cho rằng có thể Nga đang nắm trong tay những email bị bà Clinton coi là “riêng tư” và đã xóa khỏi máy chủ email khi bà làm ngoại trưởng.

Vấn đề email của cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã trở thành đề tài nóng từ khi bà trở lại cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống. Nhiều nghị sỹ đối thủ thậm chí còn đề nghị lập ủy ban điều tra để làm rõ động cơ của bà Clinton trong việc sử dụng email “có dấu hiệu khuất tất” của bà này.