Donald Trump bị chỉ trích là ứng viên Tổng thống "nguy hiểm"

ANTD.VN - Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút và theo nhiều nguồn tin, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ông Donald Trump đang lép vế so với bà Hillary Clinton. 

Donald Trump bị chỉ trích là ứng viên Tổng thống "nguy hiểm" ảnh 1Ông Donald Trump đang lép vế so với bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

Gần đây, 50 quan chức của Đảng Cộng hòa đã ký đơn, ra tuyên bố nói rằng, ông Donald Trump là ứng viên Tổng thống liều lĩnh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo đó, các quan chức, bao gồm cả một cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương còn nhận định, ứng viên của Đảng Cộng hòa không đủ điều kiện để lãnh đạo đất nước. 

“Ông Trump thiếu kinh nghiệm để trở thành Tổng thống. Ông ấy thiếu kiến thức cơ bản và niềm tin về Hiến pháp, luật pháp Mỹ, bao gồm cả sự khoan dung tôn giáo, tự do báo chí và một nền tư pháp độc lập. Không ai trong chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump. Chúng tôi tin rằng, ông Donald Trump sẽ là Tổng thống nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia và hạnh phúc của người dân”, một đoạn tuyên bố có chữ ký của nhiều quan chức an ninh Mỹ như cựu Giám đốc CIA Michael Hayden, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Michael Chertoff, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Negroponte và Philip Zelikow, người từng là cố vấn của cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice. 

Trước những lời tuyên bố của các quan chức Đảng Cộng hòa, ông Trump đã phản ứng khá gay gắt. Ông mô tả những người ký tên vào tuyên bố chống lại ông là “thất bại của những người Washington ưu tú”, những người “làm cho thế giới trở nên nguy hiểm”. “Họ là lý do tại sao thế giới trở thành một mớ hỗn độn. Những người trong cuộc, cùng với Hillary Clinton đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm”, ông Donald Trump nói.

Tuy nhiên, một số cựu quan chức ký tên vào bản tuyên bố cũng lên tiếng nghi ngờ vào khả năng của ứng viên Đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton. Nhiều người Mỹ thất vọng với thất bại của Chính phủ liên bang trong giải quyết các vấn đề trong nước và quốc tế. Về phần mình, bà Hillary Clinton cũng lên tiếng chỉ trích những quan điểm của ông Trump về vấn đề kinh tế, rằng, chính sách của ông Trump chỉ có lợi cho các tập đoàn giàu có và những người Mỹ giàu có.

Kết quả thăm dò mới nhất do tờ The Newyork Times thực hiện, công bố hôm 22-8 cho thấy, bà Hillary có 88% cơ hội trở thành Tổng thống Mỹ, trong khi cơ hội của ông Trump chỉ có 12%.

Các chuyên gia nhận định, ông Trump bộc lộ nhiều điểm yếu, nhất là những phát ngôn gây sốc, gây tranh cãi. Bên cạnh đó, gần đây, ông Trump đã thay đổi ban lãnh đạo chiến dịch tranh cử, được ví như “thay ngựa giữa đường”. Trong một động thái khá bất ngờ, khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC, ông Trump bóng gió thừa nhận có thể thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và nếu điều đó xảy ra, ông vẫn sống tốt khi trở lại cuộc sống bình thường.