Đòn thù của 2 gã chuyên “dắt gái”

ANTĐ - Đều là những nhân viên “điều gái” tại các quán karaoke ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), giữa 2 nhân viên Tùng “pop” và Tùng “tài” có mâu thuẫn lớn, nhiều lần phải “nói chuyện” với nhau bằng dao kiếm.

Đòn thù của 2 gã chuyên “dắt gái” ảnh 1
Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối TTCC và giết người
Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã ra lệnh bắt, tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ đánh chém đẫm máu xảy ra gần quán Karaoke số 10 An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) gồm: Lê Thanh Tùng (SN 1990), trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Trịnh Xuân Khánh (SN 1996), trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình; Nguyễn Huy Hoàng (SN 1996), trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình; Nguyễn Hồng Chương (SN 1996), trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ; Nguyễn Đức Huy (SN 1996), trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người. Theo tài liệu CAQ Tây Hồ cung cấp: Lê Thanh Tùng (tức Tùng “pop” và bị hại Trịnh Ngọc Tùng (SN 1991) - tức Tùng “tài” đều là những nhân viên “điều gái” qua lại các quán karaoke ở khu vực phường Yên Phụ. Gần đây, số “gái” đang làm việc cho Tùng “tài” đột nhiên chuyển sang cộng tác với Tùng “pop”, khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. “Cách đây khoảng 1 tháng, 2 đối tượng này đã hẹn gặp nhau “nói chuyện” bằng “hàng lạnh” tại một quán nước. Lần ăn thua đó, Tùng “pop” bị Tùng “tài” đâm 1 nhát vào chân gây thương tích” - đại diện Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho biết. Bị “mất mặt”, Tùng “pop” nuôi hy vọng, chờ thời cơ trả thù đối thủ. Tối 3-12, Tùng “pop” triệu tập nhóm đàn em đi đánh chém Tùng “tài”. Cả bọn về chuẩn bị 5 dao, kiếm các loại, đi taxi, xe máy đến quán karaoke nơi Tùng “tài” làm việc, trên phố An Dương. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, thấy Tùng “tài” chuẩn bị ra về, nhóm của Tùng “pop” xông vào vung dao chém bị hại 17 nhát, trong đó có 7 vết thương ở vùng đầu gây thương tích nặng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Tùng “tài” được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Nhận được tin báo về vụ án, CAQ Tây Hồ phối hợp với Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã nhanh chóng xuống hiện trường, điều tra xác minh, ghi lời khai những người biết việc. Tùng “pop” - đối tượng chính của vụ án nhanh chóng được cảnh sát xác định, cùng khoảng 10 người liên quan. Đến ngày 16-12, sau khi được lực lượng công an, gia đình động viên, thuyết phục, Tùng “pop”, Khánh, Chương, Hoàng đã đến cơ quan công an đầu thú. Qua trình xét hỏi các đối tượng trên, đến ngày 18-12, CAQ Tây Hồ tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Huy. Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ kêu gọi những đối tượng liên quan đến vụ đánh chém Tùng “tài” đang trốn ở đâu, đến cơ quan công an trình diện để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.