Dồn sức đảm bảo an ninh trật tự khu vực phố đi bộ

ANTD.VN - Sau nửa tháng triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, người dân, du khách trong nước và quốc tế đã đánh giá cao sáng kiến, chủ trương này của UBND TP Hà Nội. Góp phần tạo nên ấn tượng tích cực bước đầu ấy, có đóng góp không nhỏ của các chiến sỹ công an.

CSTT và CSCĐ phối hợp dựng hàng rào mềm ở vòng 2 khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm ngăn phương tiện cơ giới

Xử lý nghiêm vi phạm trông giữ xe 

Được xem là một trong những phường trọng điểm của quận Hoàn Kiếm, ngay từ khi UBND TP triển khai thực hiện thí điểm không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, áp lực về con người, công việc càng đè nặng lên chỉ huy đến từng CBCS CAP Hàng Trống. “Áp lực lớn, công việc nhiều hơn, song tập thể CBCS trong đơn vị luôn xác định phải làm nhiệm vụ với 200% quyết tâm, sức lực, để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối vững chắc ANTT, phục vụ hiệu quả công tác thí điểm không gian đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm...” - Thiếu tá Vũ Thế Cường, Trưởng CAP Hàng Trống khẳng định.

Theo kế hoạch, CAP Hàng Trống có 4 chốt “cứng” và 2 chốt “mềm” đảm bảo ANTT, trật tự ATGT. Sự chủ động trong việc bố trí lực lượng cũng như phân luồng đã góp phần giúp giao thông xung quanh hồ Hoàn Kiếm được đảm bảo thông suốt, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại an toàn. Cũng theo chỉ huy CAP Hàng Trống, trong tuần đầu tiên thực hiện không gian đi bộ, đơn vị đã phát hiện và xử phạt 2 điểm trông giữ xe trái phép ở hè phố Lương Văn Can và khu vực số 8 Phủ Doãn. 

Nửa tháng đầu triển khai phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng là chừng đó thời gian Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm lăn lộn với CBCS cơ sở. Thượng tá Đang chia sẻ, bình quân một tối, anh đi bộ trên dưới 10 vòng hồ Hoàn Kiếm, kiểm tra chi tiết từng chốt trực của CBCS công an các phường Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Trống...

Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm còn chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, gửi phương tiện.

Tính đến ngày 12-9, hàng chục trường hợp trông giữ xe trái phép đã bị CAQ Hoàn Kiếm lập biên bản xử phạt. Những số điện thoại nóng của chỉ huy CAQ, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm... đều được niêm yết công khai ở các địa điểm, nơi dừng chân, tham quan trong khu vực phố đi bộ. 

Người dân, du khách khắp nơi háo hức, vui mừng khi tham gia đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần

Hóa trang, mật phục chống trộm cắp

Ngoài việc bố trí CBCS, dân phòng, tự quản tham gia tuần tra, cắm chốt, CAQ Hoàn Kiếm còn tung trinh sát hình sự mật phục chống trộm cắp. Thông tin với PV, Trung tá Nguyễn Quang Hội, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho hay: Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã giao trực tiếp Công an các phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Buồm và Đồng Xuân chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn phường, nhất là các khu vực trong không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trước khi đến giờ đi bộ tối thứ sáu hàng tuần, lực lượng trinh sát hình sự của CAP, Đội CSHS có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Phòng CSHS đã bố trí tuần tra, mật phục, đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra hoạt động trộm cắp, móc túi du khách.

Trong tuần đầu tiên triển khai phố đi bộ, CAQ Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng đã bắt giữ 2 vụ trộm cắp với 3 đối tượng, thu giữ tang vật trao trả cho bị hại. Đến tuần thứ hai, trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm không xảy ra sự việc nào gây mất ANTT. 

Thiếu tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Hoàn Kiếm đánh giá: Sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các đội nghiệp vụ CAQ Hoàn Kiếm, Công an các phường và phòng nghiệp vụ đã giúp công tác đảm bảo ANTT trên khu vực hồ Hoàn Kiếm, xung quanh phố đi bộ được an toàn tuyệt đối.

Trên mặt trận đảm bảo ATGT, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đánh giá: sau nửa tháng triển khai phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tình hình ATGT trên địa bàn đơn vị quản lý được đảm bảo. Với sự vào cuộc quyết liệt, thông tin đa dạng, nhiều chiều nên người tham gia giao thông đều nắm được, ủng hộ và chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của CSGT.

Tuyệt nhiên không có bất cứ trường hợp phương tiện nào “xé rào” đi vào khu vực không gian đi bộ. Các lực lượng CSTT, CSGT, CSCĐ, CSHS... đều đang nỗ lực hết mình, góp phần giữ vững ANTT, ATGT, giúp không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến lý tưởng cho tất cả người dân trong nước và du khách quốc tế mỗi khi đến với Thủ đô nghìn năm văn hiến...

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường phía hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ - Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ ngõ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Bắt đầu từ tối 9-9, các chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã triển khai 27 điểm trông giữ phương tiện ô tô, xe máy, phục vụ không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của UBND TP Hà Nội và chỉ đạo của Giám đốc CATP, về việc hình thành, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất và an toàn nhất cho nhân dân khi tham gia không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. 

Trong số 27 điểm trông giữ, có 23 điểm phục vụ mô tô, xe máy; 4 điểm trông giữ ô tô. Yêu cầu cao nhất được đặt ra và được từng đoàn viên thanh niên CATP quán triệt, thực hiện nghiêm túc, là vừa phục vụ nhu cầu của nhân dân, vừa phòng ngừa, phát hiện, kịp thời xử lý những hành vi gây ảnh hưởng đến ANTT. Các điểm trông giữ xe sẽ hoạt động cùng thời gian không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, từ tối thứ sáu đến hết chủ nhật hàng tuần.