Dồn sức chống dịch Ebola nhưng không lơ là dịch bệnh khác

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tại hội nghị “Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và bệnh do virus Ebola”, do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 12-8. 

Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, dù khả năng dịch Ebola lây lan sang Việt Nam là thấp nhưng ngành y tế và các ngành liên quan cần chủ động ngăn chặn ngay từ sân bay, giám sát chặt khách nhập cảnh cũng như người lao động trở về từ nước có dịch hoặc quá cảnh tại nước có dịch. Các quận, huyện tăng cường giám sát các cơ sở lưu trú khách du lịch như khách sạn, nhà nghỉ cũng như giám sát tại các gia đình có người lao động từ Libya trở về. Ngành nông nghiệp giám sát chặt việc nhập khẩu động vật theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới… 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị ngành y tế và các ngành liên quan, cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Ebola vẫn phải hết sức chú trọng, không lơ là việc phòng chống các dịch bệnh khác.