Dồn sức cho trận quyết định

ANTD.VN - Thất bại với tỷ số đậm trước đối thủ mạnh Paraguay ở trận đấu vừa qua ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của các cầu thủ. 

Đội tuyển Futsal Việt Nam mất 6 tiếng di chuyển tới địa điểm thi đấu

Ngay lập tức, trưởng đoàn Trần Anh Tú đã làm công tác tư tưởng, động viên toàn đội nỗ lực phấn đấu, dồn hết tâm sức cho trận đấu quyết định gặp Italia (6h ngày 18-9, K+ truyền hình trực tiếp). Trong khi đó, HLV trưởng Bruno nhắc nhở các học trò: “Những trận đấu đã qua, dù thắng hay bại thì các bạn cũng phải gạt sang một bên để dành sự tập trung tối đa cho trận kế tiếp”. 

Ngoài việc phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Italia, thầy trò HLV Bruno còn bị hao tổn thể lực do phải di chuyển từ  Cali tới địa điểm thi đấu ở Bucaramanga mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Mất nhiều thời gian di chuyển buộc HLV Bruno phải điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện. Theo đó, thay vì ra sân tập như lịch sắp xếp của FIFA, đội tuyển chỉ thực hiện những bài thể dục nhằm thư giãn gân cốt ngay trong khuôn viên khách sạn.

Sau đó, đội ăn tối và nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe chuẩn bị cho buổi tập làm quen với sân thi đấu Bicentenario vào hôm nay 17-9. Để có mặt tại vòng kế tiếp, thầy trò HLV Bruno buộc phải có một trận hòa trước Italia hoặc để thua càng ít bàn thắng càng tốt để có mặt trong nhóm 4 đội hạng Ba có thành tích tốt tại 6 bảng đấu. Trước lượt trận cuối, ĐT Việt Nam (3 điểm, hiệu số -4) đang đứng thứ 4/6 đội hạng Ba.