Đón nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

ANTĐ -Những ngày tháng 7 này cả đồng bào cả nước trang trọng hướng đến những hành động cụ thể, thiết thực kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27-7.

Sáng 15-7, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng người dân thành phố Tuyên Quang tổ chức lễ đón nhận 2 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 bàn giao.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tại lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. Đồng thời, cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào đã mai táng, chăm sóc, bảo vệ thi hài của các liệt sỹ trong suốt thời gian qua. Ngay sau lễ đón nhận, lễ truy điệu và an táng hai liệt sỹ đã được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang.

Đây là hài cốt của liệt sỹ Trần Văn Công, sinh năm 1953, ở thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, hy sinh ngày 16/11/1972 tại mặt trận phía Tây, cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng - Lào và liệt sỹ Triệu Kim Ích, sinh năm 1940, ở thôn Bản Xẳm, xã Sơn Phú, huyện Na Hang hy sinh ngày 18/2/1970 tại mặt trận phía Tây Lào.