Đồn đoán về sức khỏe người phụ nữ quyền lực nhất Ấn Độ

ANTĐ - Sau thông tin chấn động được công bố hôm 4-8 rằng bà Sonia Gandhi phải trải qua phẫu thuật tại Hoa Kỳ, đến nay, gần như rất ít thông tin được tiết lộ về sức khỏe của người phụ nữ quyền lực nhất Ấn Độ này.

Bà Sonia Gandhi, người Italia, vợ của cựu Thủ tướng đã bị ám sát Rajiv Gandhi có ảnh hưởng rất lớn trong chính trường Ấn Độ hiện nay khi đang là Chủ tịch đảng Quốc đại cầm quyền và chủ tịch liên minh các đảng trong Quốc hội.
Kể từ khi nhập viện, trợ lý của nhà lãnh đạo này xác nhận bà đã trải qua chế độ chăm sóc đặc biệt 24 giờ trong ngày và đã phục hồi sau ca phẫu thuật thành công tại một địa điểm không được tiết lộ, được cho có thể là New York.
Phát biểu hôm qua 15-8, con trai bà, Gandhi Rahul, người được chỉ định phối hợp kiểm soát mọi việc trong thời gian mẹ mình đi vắng nói với các phóng viên rằng "Bà ấy sức khỏe đã khá hơn” mà không đưa thêm chi tiết.
Với sự vắng mặt của này, những đồn đoán lan tràn trên các trang mạng xã hội. Tạp chí Tehelka sau điều tra cho biết, bà Sonia Gandhi được phẫu thuật tại Trung tâm ung thư Memorial Sloan-Kettering New York trong khi tờ Deccan Herald đưa tin, bà đã phẫu thuật ung thư cổ tử cung. Trước sự im lặng đáng ngờ của truyền thông chính thống, những đồn đoán đó là điều khó tránh khỏi, như Siddharth Varadarajan – biên tập viên của báo The Hindu nói với CNN-IBN: “Tôi nghĩ rằng đó là điều mà mọi người có quyền được biết. Những gì chúng tôi được nghe đến nay là hoàn toàn không đủ”.
Dòng họ Gandhi, bắt đầu từ Thủ tướng đã ảnh hưởng rất lớn đến chính trường Ấn Độ kể từ sau khi nước này giành độc lập. Ba thành viên của gia tộc đã trở thành Thủ tướng và Rahul, 41 tuổi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này thời gian tới.