Đón chào ngày mới 17-6-2011

(ANTĐ) - Gần 11.000 tấm bằng cử nhân và thạc sĩ do ĐH Huế cấp cho khóa tốt nghiệp năm 2010 bị mắc một số lỗi ở Quốc huy và Quốc hiệu.

Gần 11.000 tấm bằng cử nhân và thạc sĩ do ĐH Huế cấp cho khóa tốt nghiệp năm 2010 bị mắc một số lỗi ở Quốc huy và Quốc hiệu. Trên tấm bằng cử nhân, Quốc huy ngoài dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được in hoa, cỡ chữ nhỏ, phía dưới còn in thêm hai chữ “Việt Nam” in hoa có cỡ chữ lớn. Còn ở bằng thạc sĩ ngoài phần sai sót như ở bằng cử nhân thì có thêm lỗi chính tả.

Mất cân bằng giới tính tác động tiêu cực

đến sự phát triển kinh tế - xã hội

Để xảy ra lỗi trên, hiện tại Bộ GD-ĐT cùng ĐH Huế đang tiến hành sửa chữa các sai sót. Tuy nhiên các bên đều không nhận trách nhiệm về mình mà cho rằng tại Quốc huy chưa có mẫu chuẩn! Đây cũng là bài học để nhiều trường rút kinh nghiệm, tránh những sai sót như trên.

Bạn đọc thân mến,

Tại hội thảo truyền thông về công tác dân số mới đây, ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, Hà Nội hiện có tỉ lệ sinh cao nhất đồng bằng sông Hồng. Trong 6 tháng đầu năm 2011, toàn thành phố có 49.830 trẻ em ra đời, tăng gần 3.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2010. Tỉ lệ giới tính khi sinh mất cân bằng ở mức báo động khi có 118 trẻ trai trên 100 trẻ gái.

Từ thực tế trên cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế-xã hội. Một trong những hậu quả là làm gia tăng tội phạm liên quan đến lạm dụng tình dục nữ và tình trạng khan hiếm phụ nữ sẽ cản trở việc nâng cao địa vị của họ trong xã hội do áp lực xây dựng gia đình sớm, áp lực của nạn buôn bán phụ nữ. Chúng ta cần loại bỏ tâm lý muốn có con trai để nối dõi tông đường và thờ cúng sau này. Thêm vào đó cần có chính sách ưu tiên rõ ràng cho nữ giới để thực hiện bình đẳng giới, xử lý nghiêm những trường hợp siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi…

Thưa bạn đọc,

Án mạng xuất phát từ ghen tuông ngày càng gia tăng. Nhiều đôi là người yêu, vợ chồng của nhau nhưng vì ghen tuông mù quáng bỗng chốc trở thành kẻ thủ ác. Vụ án mạng mới xảy ra gần đây tại TP.HCM khiến chúng ta giật mình. Chỉ vì ghen tuông mà người chồng chích điện giết vợ đang mang bầu với ý định giết chết sau đó tự tử. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng nỗi ám ảnh về đêm kinh hoàng đó là vết thương tinh thần không thể hàn gắn với người phụ nữ đáng thương.

Vợ giết chồng, chồng giết vợ, rồi phải vào nhà giam, có khi phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Trong cuộc sống cần một bản lĩnh để thích nghi và ứng xử trong cuộc sống vợ chồng cũng như trong quan hệ tình yêu nam nữ. Ghen tuông mù quáng rồi trả thù là suy nghĩ tiêu cực, khi đó con người hành động theo bản năng và có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Chúc bạn đọc một ngày mới bình yên!