Đón chào ngày mới 16-6-2011

(ANTĐ) - So với vài tháng trước, giá nhà trọ ở các khu vực trung tâm tại Hà Nội hiện đã tăng từ 30-50%.
Ngày thi đại học sắp tới gần, các sỹ tử không chỉ tập trung trong vài ba ngày đó mà còn rất nhiều học sinh hiện đã dồn về Hà Nội để ôn thi. Người ta kháo nhau, mùa này là mùa làm ăn của các chủ cho thuê nhà, thậm chí cả giới “cò thuê nhà”.
Đón chào ngày mới 16-6-2011 ảnh 1
Không phải ai cũng có nhạc chờ dễ nghe

Dọc theo tuyến đường tập trung các trường đại học, cao đẳng hiện nay hầu hết có trưng các biển quảng cáo cho thuê phòng của “cò”, chi phí cho mỗi lần tìm phòng là 300 - 700 nghìn đồng. Tuy nhiên, mức độ tin tưởng và an toàn của các “cò nhà” này không cao bởi “cò” có rất nhiều chiêu lừa, từ việc tự ý đòi thêm tiền sau khi tìm được phòng đến việc dẫn đi tìm phòng chán không được thì quay ra viện cớ tốn xăng xe, công sức và đòi tiền bồi dưỡng. Các phụ huynh nên liên hệ với người quen nhờ tìm giúp phòng trọ, tìm đến ký túc xá của trường dự thi để được tư vấn và giúp đỡ. Lưu ý, nếu thông qua dịch vụ thì nên đến thẳng trung tâm và nhất định chưa ký hợp đồng khi chưa có thông tin chính xác.Bạn đọc thân mến, Hẳn bạn đã từng cảm thấy khó chịu khi phải nghe loại nhạc chờ không mong muốn khi gọi điện thoại di động. Gần đây, còn có những người để thứ nhạc chờ, hoặc lời chờ kinh dị, nghe qua đã đủ... sởn da gà. Lướt qua các website, có thể thấy rất nhiều các bản nhạc, hoặc lời đọc được cư dân mạng lựa làm nhạc chờ. Mặc dù các nhà mạng khẳng định họ quản lý hệ thống nhạc chờ rất chặt chẽ nhưng từng xảy ra chuyện, khi nhận thông báo của khách ghé thăm, một số website nhạc mới giật mình biết trên website có nhạc đen, nhạc chế để rồi xử lý “bóc” bài. Một thực trạng là “nhạc chế, lời chế” lại đang có “sức hút” với một số người với suy nghĩ càng nhố nhăng càng ấn tượng. Rõ ràng, bên cạnh các biện pháp siết chặt quản lý của các nhà mạng, cần có sự tác động từ phía dư luận xã hội để bài trừ những hành vi không lành mạnh, tích cực trong “văn hóa điện thoại”.Thưa bạn đọc, Thời tiết miền Bắc những ngày gần đây lặp lại hiện tượng ban ngày nắng nóng, đến chiều tối lại có mưa giông. Như loạt bài mà Báo An ninh Thủ đô đang phản ánh, trời mưa to, giông lốc có thể gây ra những tai họa bất ngờ, mọi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Ngay như cách đây vài ngày, tại Thanh Hóa, cơn mưa giông kèm theo gió giật mạnh đã xô đổ tấm biển quảng cáo cao khoảng gần 30m nằm ở phía Bắc cầu Hoàng Long, thuộc xã Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa, xuống gần khu vực nhà dân. Vào thời điểm đó, một số người dân đang trú mưa và một chiếc taxi đang đón khách ngay dưới chân biển quảng cáo. Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương nặng, chiếc taxi cùng 2 xe gắn máy bị đè bẹp. Vì vậy, mọi người đều cần tìm hiểm thêm kiến thức phòng ngừa, xử lý trong tình huống nguy hiểm.Chúc bạn đọc một ngày thuận lợi, may mắn!