Bắt đối tượng vận chuyển 20kg thuốc nổ

Bắt đối tượng vận chuyển 20kg thuốc nổ

ANTĐ -Nguồn tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho hay, đội tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng vừa bắt Lê Văn Vọng, SN 1981, trú xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh khi y đang vận chuyển 20kg thuốc nổ.
Đào nền nhà để chôn giấu 70kg thuốc nổ

Đào nền nhà để chôn giấu 70kg thuốc nổ

ANTĐ - Gần 100kg thuốc nổ vừa được các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại nhà của Lê Văn Cảnh (SN 1972, ở thôn Trung Tân, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) trước khi đối tượng này đưa đi tiêu thụ.
Bắt giữ kẻ vận chuyển 40 bánh heroin vùng giáp biên

Bắt giữ kẻ vận chuyển 40 bánh heroin vùng giáp biên

ANTĐ - Nhận được tin của người dân cung cấp, có một đối tượng vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc, Đồn biên phòng Hải Hòa đã phối hợp với lực lượng của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mật phục, bắt gọn.
Bắt ổ nhóm mua bán ma túy miền biên viễn

Bắt ổ nhóm mua bán ma túy miền biên viễn

ANTĐ - Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ Vương Văn Hoàng, SN 1991, trú tại xóm Nà Cọn, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xóm Pò Tập, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.
Bóc gỡ đường dây mua bán trái phép ma túy

Bóc gỡ đường dây mua bán trái phép ma túy

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triệt phá các điểm, đối tượng bán lẻ, bán rong ma túy.
Lực lượng biên phòng chỉ cấp thị thực rời cho công dân Trung Quốc dùng hộ chiếu in chìm “đường lưỡi bò”

Lực lượng biên phòng chỉ cấp thị thực rời cho công dân Trung Quốc dùng hộ chiếu in chìm “đường lưỡi bò”

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô sáng 28-11, đại diện Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cho biết, hiện nay công dân Trung Quốc nhập cảnh qua nhiều con đường để vào Việt Nam trong đó có nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do các đồn biên phòng kiểm soát. 
Cứu nạn kịp thời hai ngư dân Trung Quốc

Cứu nạn kịp thời hai ngư dân Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 11-10, hai tàu đánh cá Việt Nam đã cứu vớt được 2 ngư dân và 1 thi thể ngư dân đều là người Trung Quốc gặp nạn trên biển. Các nạn nhân đã được các tàu đánh cá Việt Nam bàn giao lại cho đơn vị tiếp nhận, sơ cứu y tế ban đầu và bố trí nơi ăn nghỉ. 
Cứu sống 22 thuyền viên chìm tàu trên biển

Cứu sống 22 thuyền viên chìm tàu trên biển

ANTĐ -Ban chỉ huy Phòng chống lụt bảo tỉnh Cà Mau cho biết, đã phối hợp với Đồn Biên phòng vừa cứu vớt thành công 22 thuyền viên vừa bị chìm tàu xảy ra tại ùng biển của địa phương này.
2 tàu cá bị sóng đánh chìm khi vào cửa biển

2 tàu cá bị sóng đánh chìm khi vào cửa biển

ANTĐ - Trên đường cửa biển, trong hai ngày 18-19/2, hai tàu hành nghề mành tôm của ngư dân Phú Yên bị sóng đánh chìm. Hậu quả, 3 ngư dân bị thương, thiệt hại tài sản gần 50 triệu đồng.
Đón xuân miền biên giới

Đón xuân miền biên giới

ANTĐ - Từ thành phố Đông Hà, vượt hơn 100 km đường rừng đèo dốc khúc khuỷu trong tiết trời giá lạnh, mưa phùn chúng tôi đến thăm các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc gia La Lay đóng trên địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị. Bên cạnh chuẩn bị chu đáo đế đón xuân thì các cán bộ chiến sĩ nơi này vẫn từng ngày từng giờ chắc tay súng để giữ yên biên cương của Tổ quốc.
Phú Yên: Một ngư dân mất tích trên biển

Phú Yên: Một ngư dân mất tích trên biển

ANTĐ - Chiều 26/9, Đồn biên phòng 353 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Vũ Viên (sinh năm 1980, trú ở Long Thủy, TP Tuy Hòa) bị rơi xuống biển trong khi tàu cá tìm nơi tránh trú bão.
Cực Tây - cung đường ý chí

Cực Tây - cung đường ý chí

ANTĐ - A Pa Chải thuộc tỉnh Điện Biên là điểm xa nhất về phía Tây của Tổ quốc. Đây cũng là ngã ba biên giới đặc biệt của 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Ở độ cao 1.860m, đỉnh Khoang La San là nơi có cột mốc số 0, cột mốc có hình lục giác, khắc ba thứ tiếng Việt Nam - Lào, Trung Quốc. Kể từ khi thành lập Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải vào năm 2007 đến nay, đã có 800 người chinh phục mốc 0.