Đón 2016 trong bình yên

ANTĐ - “Năm nay, tôi quyết định không về nước mà ở lại Hà Nội đón năm mới 2016. Tôi rất hạnh phúc được hòa mình trong không khí tưng bừng, phấn khởi và rực rỡ sắc màu của phố phường Hà Nội” - chị Helen, một doanh nhân đến từ Thụy Sĩ bày tỏ với phóng viên ANTĐ tại hồ Hoàn Kiếm trong đêm Giao thừa.

Đón 2016 trong bình yên ảnh 1Người dân Hà Nội đón Tết trong không khí yên vui, an lành. Ảnh: Phú Khánh

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Cảm nhận của chị Helen cũng như nhiều du khách nước ngoài khác về Thủ đô Hà Nội là sự bình yên, mến khách và thân thiện. Nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước đang đón năm mới tại Hà Nội cũng đều có chung nhận xét như vậy. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (72 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tỏ vẻ tâm đắc: “Tôi ra Hà Nội đến hôm nay là ngày thứ tư và rất xúc động được đón năm mới ở Thủ đô. Hà Nội rất an toàn và điều đó được thể hiện ở những việc làm có tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng. Tôi ấn tượng nhất hình ảnh những chiến sỹ Cảnh sát trật tự đi xe đạp tuần tra, nhắc nhở mọi người dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh nơi công cộng, cũng như nhiều vấn đề về ANTT khác”.

Trong đêm 31-12-2015 và ngày 1-1-2016, phóng viên An ninh Thủ đô đã tỏa đến nhiều địa điểm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí đón chào năm mới và được biết ở khu vực nào cũng có lực lượng CSHS phối hợp với công an sở tại hóa trang, mật phục, đảm bảo ANTT. Tại Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, một trong những địa điểm thu hút đông lượng du khách trong và ngoài nước, chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm đang chỉ huy một tổ công tác mật phục phòng ngừa trộm cắp, móc túi…

Theo Trung tá Nguyễn Hoài Nam, tình hình ANTT trong đêm Giao thừa tại các địa bàn công cộng như xung quanh hồ Hoàn Kiếm, trước cổng Nhà hát Lớn, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khu vực Hoàng thành Thăng Long và tại nhiều điểm vui chơi giải trí khác đã được CSHS phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phạm pháp hình sự giảm nhiều so với những năm trước đây và không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Đón 2016 trong bình yên ảnh 2Các lực lượng CATP ứng trực đến sáng, đảm bảo ANTT phục vụ người dân đón Tết Dương lịch 

Ứng trực 100% quân số

Điểm nhấn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Dương lịch 2016 là tình hình TTATGT rất ổn định. Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (CATP Hà Nội), tất cả những cửa ngõ ra vào Hà Nội đều được CSGT phối hợp với các lực lượng CSTT, CSCĐ và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức phân luồng chống ùn tắc, giải quyết ngay những xung đột giao thông. Các tuyến đường trọng điểm trong nội thành cũng được CSGT tổ chức phân luồng,  không xảy ra ùn tắc cục bộ. Hoạt động của các tổ công tác 141 cũng được duy trì và phát huy hiệu quả. “Trong dịp Tết Dương lịch đã không xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí và không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào nghiêm trọng” - Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Dương lịch 2016, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, 100% cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã ứng trực, thực hiện nhiệm vụ trên khắp các địa bàn. Trước đó, Phòng CSHS đã phối hợp với công an các địa bàn trọng điểm tập trung rà soát các đối tượng hình sự “nổi” để gọi hỏi, răn đe, giáo dục. Tại các nhà ga, sân bay, bến xe và nhiều địa bàn công cộng khác đã được  kiểm tra hành chính, xử lý các đối tượng hoạt động “cò mồi”, chèo kéo khách gây mất trật tự công cộng. Điểm đáng chú ý khác là CAQ Hoàn Kiếm đã tổ chức mật phục, phát hiện và xử lý 4 đối tượng đánh giày lang thang, có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản của khách du lịch tại địa bàn phố cổ trong ngày 1-1-2016. Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, đơn vị đang phối hợp lắp camera ghi hình để ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Hàng trăm nghìn người đã đổ về khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nơi có đến 3 điểm cầu đón năm mới đó là Lễ hội đếm ngược tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Lễ hội đếm ngược Saigon Special tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Lễ hội âm nhạc do Yamaha tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội. Những sân khấu ấn tượng và hoành tráng, sự hiện diện của những tên tuổi trong làng âm nhạc như Mỹ Tâm, Uyên Linh, Giang Hồng Ngọc, Sơn Tùng M-TP, Hoàng Touliver cùng các DJ quốc tế... đã làm nóng bầu không khí có lúc xuống dưới 15 độ C ở Hà Nội. Mặc dù, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hóa như TP.HCM hay Đà Nẵng, tuy nhiên người dân Hà Nội vẫn vỡ òa khi đồng hồ đếm ngược báo thời khắc chính thức bước sang năm 2016. 

Với sân khấu quy mô, hệ thống âm thanh, đèn led hoành tráng, đại nhạc hội Countdown 2016 với chủ đề “Vòng quanh thế giới” cũng chứng kiến một đêm tưng bừng tại công viên Thống Nhất, Hà Nội. Những tên tuổi như Lưu Hương Giang, Khắc Việt, Yến Lê, Trịnh Thăng Bình, Đoàn Thúy Trang... đã cống hiến cho khán giả một bữa đại tiệc âm nhạc trong suốt 4 tiếng đồng hồ và khiến khán giả không khỏi trầm trồ. 

“Ký ức Hà Nội” - sự kiện văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội cũng là địa điểm được người dân Hà Nội chọn lựa để chia tay năm cũ, chào đón năm mới 2016. Tuy lần đầu tiên được tổ chức nhưng “Ký ức Hà Nội” đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự, để trải nghiệm những nét văn hóa của Hà Nội xưa như: giới thiệu các mô hình tàu điện, xe kéo..., tái hiện hình ảnh bia hơi Hà Nội và khung cảnh xếp hàng uống bia mậu dịch, thăm chợ phiên bán đồ cũ, đồ cổ, chơi các trò chơi dân gian... 

Khách du lịch Pháp "xông đất" Hà Nội trong ngày đầu tiên của năm 2016 - Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón du khách đầu tiên đến với Thủ đô ngày 1-1-2016. Hai vị khách đầu tiên “mở hàng” cho du lịch Hà Nội đó là ông Bernard Buisson và bà Florence Buisson (quốc tịch Pháp). Cả hai đã được tiếp đón nồng hậu và được trao tặng những món quà lưu niệm để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này. 

Năm nay, giới trẻ Hà thành có thêm một điểm đón Giao thừa đầy cảm xúc tại Hanoi Creative City - “Thành phố sáng tạo” (số 1 Lương Yên, Hà Nội). Ngay từ 15h chiều, các bạn trẻ đã tập trung tại Hanoi Creative City để chờ đón màn đếm ngược chào đón năm mới “The light of future” (Ánh sáng tương lai). Màn dạ tiệc âm nhạc chứng kiến sự bùng nổ của những tiết mục nghệ thuật đường phố, nhảy múa, trình diễn ánh sáng đặc sắc... Không ít người đã choáng ngợp khi theo dõi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trên màn hình 3D mapping đầy ấn tượng.