Đôi vợ chồng trẻ lĩnh án vì buôn "cái chết trắng"

ANTĐ -Ngày 24-6, TAND tỉnh Bình Định xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hùng Nam, 23 tuổi, trú ở KV 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn 7 năm tù và vợ của Nam là Lê Thị Ngọc Gia, 23 tuổi, 30 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 5 năm về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. 
Theo cáo trạng, bị cáo Nam quê ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nghiện ma túy. Tháng 11-2012, bị cáo Nam ra TP Quy Nhơn sống chung với Gia như vợ chồng. Để có tiền tiêu và sử dụng ma túy, và cũng từ tháng 11-2012 đến ngày 3-1-2013, Nam đã 5 lần gửi tiền vào TP Hồ Chí Minh mua 9,87895 g ma túy tổng hợp loại Methamphetamin (còn gọi là hàng đá), với tổng số tiền 19 triệu đồng. Sau khi có được “hàng”, bị cáo Nam đã phân thành 95 gói nhỏ, cùng với vợ thuê nhà nghỉ để bán ma túy. 
Tổng cộng, đôi vợ chồng trẻ này đã bán được 33 gói cho 5 con nghiện, tổng trọng lượng 3,21183g lấy 23 triệu đồng, thu lợi bất chính 3,5 triệu đồng. Ngoài một phần ma túy 1,8284g bị Công an thu giữ khi Nam đang đi giao hàng, phần còn lại y đã sử dụng hết với trọng lượng 4,83872g.

Vợ chồng bị cáo Nam và Gia có một con nhỏ 4 tháng tuổi, vào thời điểm bị bắt, Gia còn mang thai; chính vì vậy Hội đồng xét xử đã cho Gia hưởng án treo để nuôi con.