Đôi vợ chồng chuyên trộm cắp xe máy lấy tiền tiêu xài

ANTĐ -Để có tiền tiêu xài, đối vợ chồng Nguyễn Trí Văn (SN 1984) và Ngô Thị Ngân (SN 1980) trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện hơn chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các địa bàn lân cận.

Trước đó, phát hiện mẹ con chị Lê Thị Hiện (SN 1973, trú cùng xã) đi xe máy mang BKS 38X1 - 08583 ra đồng, khi đến cánh đồng thuộc địa phận xã Cẩm Sơn, hai mẹ con chị Hiện để xe trên đường xuống đồng cắt cỏ, Văn liền lén đến dùng vam phá khóa lấy chiếc xe của chị phóng đi.

Nhận được tin báo, công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với công an các xã lân cận tiến hành điều tra, khoanh vùng và xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Trí Văn (SN 1984, trú xã Cẩm Minh). Lập tức các chiến sỹ công an đã bắt giữ tên Văn cùng tang vật là chiếc xe được giấu tại ngôi nhà hoang, gần nhà của y.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trí Văn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự giúp sức đắc lực của vợ là Ngô Thị Ngân, Văn đã thực hiện 11 vụ trộm và tiêu thụ xe máy để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 24-6, Thượng tá Trần Hữu Hà, Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trí Văn về tội “trộm cắp tài sản”.

Đồng thời, CQĐT công an huyện Cẩm Xuyên cũng đang điều tra làm rõ hành vi tòng phạm của Ngô Thị Ngân (SN 1980, là vợ Văn), người tiếp tay đắc lực để Văn thực hiện trộm cắp xe máy. Được biết, Ngân hiện đang nuôi con nhỏ 18 tháng tuổi.

Hiện, công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để đưa cặp vợ chồng này ra xử lý theo pháp luật.