Đội tuyển Việt Nam duy trí vị trí số 1 Đông Nam Á

ANTĐ - Theo BXH tháng 5 mà FIFA vừa công bố chiều nay 7-5, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 124 thế giới, số 14 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á.

Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam tăng một bậc so với tháng trước, xếp hạng 124 thế giới với 229 điểm. Ở bình diện châu Á, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura xếp thứ 14, còn ở Đông Nam Á là số 1.

Đây cũng là kết quả BXH FIFA tháng 4. Đứng ngay sau ĐTVN là Philippines với 200 điểm, xếp hạng 137 thế giới. Đương kim vô địch AFF Cup 2014 Thái Lan chỉ xếp hạng 3 khu vực và hạng 142 thế giới với 183 điểm. Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt thuộc về Indonesia (hạng 159 thế giới), Singapore (162), Malaysia (166), Lào (178), Campuchia (179) và Brunei (182).

Đội tuyển Việt Nam duy trí vị trí số 1 Đông Nam Á ảnh 1

ĐTVN không thi đấu trận nào trong tháng 4 nhưng vẫn duy trì vị thế số 1 khu vực

Có một chi tiết khá thú vị, là dù duy trì vị thế số 1 ở khu vực, nhưng trong tháng 4 vừa qua, ĐTVN không hề thi đấu một trận nào.

Phải tới ngày 17-5 tới đây, ĐTVN mới thi đấu trở lại, khi đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình, trước khi làm khách của Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 vào ngày 24-5. Kết quả của những trận đấu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vị trí của ĐTVN, khi FIFA công bố BXH tháng 6, vào ngày 4-6.

Trở lại với BXH FIFA tháng 5, top 10 thế giới vẫn được giữ nguyên khi nhà ĐKVĐ World Cup là Đức vẫn dẫn đầu với 1687 điểm, tiếp theo lần lượt là Argentina (1494 điểm), Bỉ (1457 điểm), Colombia (1412 điểm), Brazil (1372 điểm), Hà Lan (1301 điểm), Bồ Đào Nha (1221 điểm), Uruguay (1176 điểm), Thụy Sỹ (1135 điểm) và cuối cùng là Tây Ban Nha (1132 điểm).