Chuẩn bị vòng loại AsiAn cup 2019:

Đội tuyển Việt Nam chưa tìm được lối chơi thích hợp

ANTD.VN - Với lực lượng không phải là mạnh nhất, thầy trò HLV Hữu Thắng thừa nhận ông và các học trò không được phép chủ quan trước đội bóng được đánh giá cao là ĐT Jordan ở trận đấu diễn ra lúc 19h tối mai 13-6 trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

Cơ hội để ĐT Việt Nam thắng Jordan là rất mong manh

Bên cạnh SEA Games, đấu trường Asian Cup được coi là một thách thức lớn kể từ khi HLV Hữu Thắng lên cầm quân. Dù cơ hội để lọt vào VCK không phải quá cao, nhưng ĐT Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể nghĩ tới một tấm vé nếu chơi với 100% sức lực. Ở trận đấu đầu tiên của bảng C, ĐT Việt Nam đã bị ĐT Afghanistan cầm hòa đầy tiếc nuối và chỉ có được 1 điểm trên sân trung lập.

Chính vì thế, việc giành 3 điểm được coi là mục tiêu cần đạt được khi ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà. Tuy vậy, ĐT Jordan lại là đối thủ không hề dễ chơi. Đội bóng đến từ Trung Đông được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Afghanistan ở mọi tuyến. Trận lượt đi, họ đã vượt qua một đội Đông Nam Á khác là Campuchia với tỉ số 7-0, và đó là lời cảnh báo cho HLV Hữu Thắng và các học trò.

Trong khi ĐT Jordan có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, thì ĐT Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định. Nhiều tuyển thủ vắng mặt vì những lý do khác nhau, trong đó đáng tiếc phải kể tới trường hợp của hai tiền đạo là Văn Toàn và Hà Đức Chinh, khiến trong tay nhà cầm quân xứ Nghệ chỉ còn 2 tiền đạo là Công Phượng và Văn Quyết.

Đã không thể có hàng công mạnh nhất, ĐT Việt Nam còn chưa thể tìm ra lối chơi nào thích hợp. Tuyến phòng ngự chơi rất chệch choạc và đó là lý do vì sao họ để đội tuyển TP.HCM chọc thủng lưới tới 3 lần trong trận giao hữu gần nhất. Ở trận đó, ĐT Việt Nam thua 2-3 và không khán giả nào an tâm về họ.

Đánh giá về trận đấu ngày mai, HLV Hữu Thắng nói: “Chúng tôi đang có nhiều khó khăn trong đợt tập trung này. Tuy nhiên, là HLV trưởng tôi phải chấp nhận như một phần của cuộc chơi. ĐT Jordan là đối thủ mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong bảng C. Đây sẽ là trận đấu không dễ cho ĐT Việt Nam, dù chúng tôi được chơi sân nhà. Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là giành được điểm, nhưng tôi muốn các học trò trước hết không được chủ quan. Vì chủ quan trước Jordan sẽ đồng nghĩa với việc tự làm khó mình”.

Được biết, sau buổi tập chiều qua 11-6, vấn đề lực lượng của ĐT Việt Nam càng trở nên nan giải hơn, khi cầu thủ chạy cánh Nghiêm Xuân Tú bị rách mắt sau một pha va chạm với đồng đội và khó có khả năng ra sân ở trận đấu ngày mai. Đây vốn là một phương án có thể gây đột biến của HLV Hữu Thắng.