Đội tuyển Thái Lan có người thay thế Kiatisuk

ANTD.VN - Hôm nay 26-4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết đã bổ nhiệm ông Milovan Rajevac dẫn dắt đội tuyển bóng đá xứ Chùa Vàng, thay thế Kiatisuk vừa từ chức.

Theo tiểu sử được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố, ông Milovan Rajevac sinh năm 1954, quốc tịch Serbia, từng thi đấu ở vị trí hậu vệ cho các CLB như Borac CaCak, Red Star Belgrade, Vojvodina, Lunds BK... và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1989.

Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan, Milovan Rajevac

Năm 2016, ông Milovan Rajevac dẫn dắt đội tuyển Algeria. Tuy nhiên HLV người Serbia đã ra đi sau 4 tháng cầm quân với 2 trận dẫn dắt đội tuyển nước này và thất nghiệp cho tới thời điểm được FAT ký hợp đồng.

Trong gần 30 năm làm HLV, ông Milovan Rajevac thành công với đội tuyển Ghana, Rajevac. Ở khu vực châu Á, ông cũng khá thành công khi dẫn dắt đội tuyển Qatar.

Nắm quyền HLV trưởng ĐT Thái Lan theo bản hợp đồng 1 năm, nhiệm vụ trước mắt của Milovan Rajevac là tham dự nốt 3 trận vòng loại cuối cùng World Cup 2018 - giải đấu mà ĐT Thái Lan gần như đã hết hy vọng giành vé sau 7 trận thua 6, hòa 1 dưới thời cựu HLV Kiatisuk.

Trận đấu chính thức đầu tiên mà Rajevac dẫn dắt Thái Lan sẽ cuộc đọ sức với UAE ở vòng loại World Cup 2018 vào tháng Sáu năm nay ở Bangkok.