Đội tuyển Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2018 của Hà Nội giành 8 huy chương Vàng

ANTD.VN - Tối 4-10, đội tuyển Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2018 của Hà Nội sẽ được đón tiếp và khen thưởng ngay tại sân bay Nội Bài, sau khi kết thúc thành công cuộc thi với thành tích tốt nhất từ trước tới nay.

Tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi “IMSO 2018” lần thứ 15 đã đạt thành tích xuất sắc, cũng là thành tích tốt nhất từ khi dự cuộc thi này đến nay. Đây là kỳ thi thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục các quốc gia nhằm tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội cọ xát, phát triển năng lực về Toán học và Khoa học.

Đoàn Việt Nam có 23/23 học sinh tham dự thi đạt huy chương: 8 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng. Hà Nội có 20/20 học sinh tham dự thi đạt huy chương: 7 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Nhằm động viên thành tích của các thành viên đội tuyển, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã ký quyết định tặng Giấy khen cho 20 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) năm 2018 tổ chức tại Trung Quốc.

Mức thưởng kèm theo Giấy khen thực hiện theo qui định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Tổng số tiền thưởng 8.340.000 đồng được trích từ quỹ khen thưởng của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Được biết, tại lễ công bố kết quả Kỳ thi IMSO 2018, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Trưởng đoàn Việt Nam đã trang trọng nhận đăng cai tổ chức IMSO 2019 tại Thủ đô Hà Nội năm 2019 và được Ủy ban IMSO quốc tế đánh giá cao thành tích của Việt Nam cũng như kế hoạch đăng cai tổ chức IMSO 2019 tại Hà Nội.