Đối tượng truy nã bị bắt giữ sau 2 năm lẩn trốn ở Lào

ANTĐ - Sau gần 2 năm lẫn trốn lệnh truy nã, Nguyễn Khắc Thành, một đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc lớn tại TP. Hải Phòng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Khắc Thành (SN1968, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) là đối tượng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc lớn tại TP. Hải Phòng.

Đối tượng Thành (ngồi giữa) tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Trước đó, vào ngày 9-5-2011, sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội Nguyễn Khắc Thành đã rời  khỏi địa phương và trốn sang Lào. Bằng biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin của quần chúng nên sau khi phát hiện Thành xuất cảnh từ Lào về Việt Nam, bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và CATP Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng.

Hiện Đồn Biên phòng Cha Lo đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Khắc Thành cho CATP Hải Phòng xử lý theo qui định pháp luật.