Đối tượng thu mua đồ cũ “phù phép” thuốc giả lĩnh án tù sau 26 năm bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (tức Sáu Sỹ, sinh năm 1967, trú tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) 5 năm 6 tháng tù về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, theo Điều 194 - Bộ luật hình sự.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Văn Dũng là đối tượng tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả cách đây gần 27 năm. Vụ việc được phát hiện vào sáng 31-12-1998, tại Trung tâm Bán buôn thuốc tân dược số 7, 8 phố Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội khi đó bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1957) và Quách Văn Tý (sinh năm 1974, cùng ở tại phố Linh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) mang theo một túi đựng thuốc đến bán cho các quầy thuốc (nghi là thuốc giả).

Ảnh Minh họa

Ảnh Minh họa

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong túi do Quách Văn Tý mang theo có 23 lọ thuốc nhãn hiệu Rocephine (là thuốc kháng sinh có hoạt chất ceftriaxone) và 20 lọ thuốc nhãn hiệu Fortum (là thuốc kháng sinh có hoạt chất ceftazidim) nghi là thuốc giả.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng và Tý, cơ quan điều tra thu giữ 62 lọ thuốc nhãn hiệu Unasyn (thuốc kháng sinh có hoạt chất ampicillin và sulbactam), 67 lọ thuốc nhãn hiệu Fortum, 7 lọ thuốc nhãn hiệu Rocephine và 12 lọ thuốc nhãn hiệu Nebcin (thuốc kháng sinh có hoạt chất tobramycin) nghi thuốc giả.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai toàn bộ số thuốc cơ quan điều tra thu giữ khi bắt quả tang và khi khám xét nơi ở là do bị cáo mua của Phạm Hoàng Phi (sinh năm 1944, trú tại phường 3, quận 8, TP. HCM).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phi, cơ quan điều tra thu giữ 26 lọ thuốc nhãn hiệu Unasyn, 60 lọ nhãn hiệu Rocephine, 60 lọ thuốc nhãn hiệu Nebcin, 3 lọ thuốc nhãn hiệu Fortum và 175 lọ thuốc bột màu trắng các loại (chưa có nhãn mác) cùng nhiều đơn thuốc, vỏ hộp, vỏ lọ thuốc các loại đã sử dụng hết.

Qua điều tra xác định, từ năm 1992 đến năm 2000, Nguyễn Văn Dũng (tức Sáu Sỹ) làm nghề mua, bán đồ cũ. Khoảng năm 1998, Dũng quen biết Phi, người chuyên mua các loại thuốc tân dược đã hết hạn sử dụng để mang về bán lại kiếm lời.

Dũng đã bán cho Phi nhiều loại thuốc tân dược để đối tượng này bán lại cho người khác. Thông qua một số quan hệ quen biết, Hưng nhờ người mua thuốc của Phi gồm các loại thuốc nhãn hiệu Rocephin, Fortum, Unasyn, Nebcin tại TP. HCM và chuyển ra Hà Nội để bán lại kiếm lời.

Phi đã báo cho Dũng để bị cáo thu gom các loại thuốc trên bán lại cho Phi. Dũng mang đến nhà Phi 4 loại thuốc, kèm theo một số đơn thuốc, lọ thuốc bột chưa dán nhãn mác và vỏ hộp của bốn loại thuốc.

Dũng hướng dẫn Phi cách bóc tách nhãn mác từ các vỏ lọ thuốc (đã sử dụng hết thuốc) để dán sang các lọ thuốc bột chưa dán nhãn mác, rồi đóng vào hộp bán cho khách hàng.

Từ tháng 3 đến tháng 12-1998, Dũng đã bán cho Phi tổng cộng 1.009 lọ thuốc giả các loại gồm: 352 lọ thuốc nhãn hiệu Rocephine, 300 lọ thuốc Unasyn, 177 lọ thuốc Nebcin, 180 lọ thuốc Fortum và các lọ thuốc bột chưa dán nhãn, vỏ hộp thuốc, lọ thuốc đã sử dụng hết còn nguyên nhãn để Phi bán lại kiếm lời.

Sau khi mua thuốc giả của Dũng, Phi bán cho Hưng một phần, phần còn lại cất giữ tại nhà và bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Tại bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận, toàn bộ số thuốc nhãn hiệu Unasyn, Fortum, Rocephine, Nebcin thu giữ của Quách Văn Tý, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Hoàng Phi đều là thuốc giả.

Đối với Dũng, khi biết Phi bị bắt về hành vi buôn bán thuốc giả, bị cáo này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 3-10-2024, Nguyễn Văn Dũng mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã và bị phục hồi điều tra… Trước đó, năm 2000, các đối tượng liên quan cũng đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.