Đối tượng giết người ở ngõ Lò Lợn ra đầu thú

ANTĐ - Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) xác định anh Đào Công Bách, bị chết do vết thương ở ngực; anh Phạm Ngọc Lâm, bị 1 vết thương ở đùi trái.
Khoảng 10h ngày 1-8, các đối tượng Nghiêm Hồng Hiển (SN 1976) và Nghiêm Hồng Hiệp (SN 1980), đều ở ngõ 459 Bạch Mai và Nguyễn Anh Bình (SN 1977, ở phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa là cả 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã đến CAQ Hai Bà Trưng đầu thú. Bước đầu, cơ quan công an thu 1 xe máy SH, 1 dao nhọn chọc tiết lợn có dính máu và 1 dao Thái Lan. CAQ đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý trước pháp luật.

Theo đó, khoảng 3h45 ngày 31-7, anh Đào Công Bách (SN 1971, trú tại 298 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và anh Phạm Ngọc Lâm (SN 1977, trú tại nhà số 9 ngõ 117 phố 8/3 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) đến ngõ Lò Lợn, Trương Định, quận Hai Bà Trưng, và đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng. Các đối tượng dùng dao đâm 1 nhát vào ngực anh Bách và chém 1 nhát vào chân anh Lâm gây thương tích nặng. Sau khi gây án các đối tượng lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Bách và anh Lâm được đưa đi bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu, nhưng do vết đâm quá hiểm, anh Bách đã tử vong sau đó.

CAQ Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ vụ việc.