Đối tượng chuyên đi thử xe rồi "chuồn mất tăm"

ANTĐ - Với chiêu trò giả vờ đi mua xe, đối tượng lừa đảo chuyện đi thử xe để kiểm tra rồi bất ngờ "chuồn mất tăm" khiến khổ chủ sững sờ.
Ngày 18-10, CAH Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa ra lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tên Phạm Đình Khải (20 tuổi, trú xóm 2 xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó CAH Quỳnh Lưu liên tục nhận được trình báo của nhân dân thời gian qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy với thủ đoạn giống nhau. Theo đó, đối tượng lừa đảo giả vờ đi mua xe máy, trong lúc đi thử xe, bọn chúng luôn nghĩ trò lừa khổ chủ xuống khỏi xe rồi bất ngờ chuồn mất tăm, trước sự sững sờ của khổ chủ.
Sau khi xác minh thông tin, một tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm tung vào để rà soát, mật phục tại nhiều điểm mua bán xe trên địa bàn và vùng lân cận, truy tìm bằng được đối tượng. Đến ngày 12-10, Cảnh sát đã tóm gọn tên Phạm Đình Khải để điều tra làm rõ vụ việc. 
Tại cơ quan điều tra bằng những chứng cứ thuyết phục, đối tượng Khải đã cúi đầu nhân tội. Khải khai do nghiện đánh bạc, nên y đã dùng thủ đoạn trên để chiếm đoạt gần chục chiếc xe máy ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu. Những xe máy chiếm được, Khải bán lấy tiền chơi bời trác táng.
Vụ việc đang được cơ quan CAH Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra mở rộng, sớm xử lý đối tượng trước pháp luật.