Đội trưởng U23 Hàn Quốc: "U23 Việt Nam không có cửa ăn chúng tôi"

ANTD.VN - Đội trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc là trung vệ Hwang Hyun-soo đầy tự tin khi khẳng định, U23 Việt Nam không đủ trình độ để tạo nên bất ngờ trước họ trong trận ra quân vào ngày mai 11-1.

Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam nằm cùng bảng D với ba đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Ngay ở trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải đối đầu với đội được đánh giá số 1 trong bảng.

Dù các cầu thủ của chúng ta được huấn luyện bởi một người Hàn Quốc, nhưng trình độ chắc chắn vẫn còn thua xa so với đội tuyển xứ sở Kim chi. Phải gặp họ ở trận ra quân là một thử thách rất lớn với Công Phượng và các đồng đội.

Đội trưởng U23 Hàn Quốc Hwang Hyun-soo

Trung vệ đội trưởng Hwang Hyun-soo của Hàn Quốc, dù tôn trọng đối thủ, nhưng cũng tự tin nhận định đội bóng của anh sẽ có 3 điểm ở trận ra quân này.

“Dường như từ phía truyền thông của Việt Nam đều đang tin rằng đội tuyển của họ có thể đánh bại chúng tôi. Nhưng điều đó rất khó xảy ra. Chúng tôi đã nắm rõ cách chơi của U23 Việt Nam", Hwang Hyun-soo khẳng định.

Anh tự tin nói thêm: “Chúng tôi đã phân tích lối chơi, chiến thuật của họ, vì vậy nếu chúng tôi bắt đầu với thể trạng tốt nhất, tôi tin chắc có thể giành được 3 điểm. U23 Việt Nam không yếu nhưng không có cửa để ăn chúng tôi".

Được biết, mục tiêu của U23 Hàn Quốc ở giải năm nay là chức vô địch, để gỡ lại thể diện sau trận thua ngược tủi hổ ở chung kết 2 năm trước. “Giải gần nhất chúng tôi thất bại trước Nhật Bản ở trận chung kết. Đó là một kỷ niệm thật tệ nhưng hy vọng rằng chúng tôi học được từ thất bại ấy để làm tốt hơn ở VCK U23 châu Á 2018”, Hwang Hyun-soo nói.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đối mặt với thách thức rất lớn (Ảnh: Tuấn Hữu)

Không chỉ đặt mục tiêu vô địch, các tuyển thủ U23 của Hàn Quốc như Hwang Hyun-soo đều coi đây là cơ hội tốt để họ chứng minh năng lực, qua đó có thêm cơ hội góp mặt trong ĐTQG dự World Cup 2018 vào tháng 6 tới ở Nga.

“Những cầu thủ trong đội hình U23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể thi đấu cùng các đàn anh lớn tuổi hơn ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi được huấn luyện để làm điều đó. Hy vọng rằng nếu chúng tôi giành kết quả tốt và vô địch thì nó sẽ giúp chúng tôi được thi đấu trong đội hình chính thức của đội tuyển Hàn Quốc”, Hwang Hyun-soo chốt lại.

Việt Nam sẽ đá trận mở màn VCK U23 châu Á 2018 với Hàn Quốc vào 18h30 ngày mai 11-1. Tại vòng loại, hai đội cũng nằm cùng bảng và đội bóng xứ sở Kim chi từng phải chật vật mới giành được chiến thắng 2-1 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).