Đội trưởng Công Vinh: "Gặp Syria, ĐT Việt Nam sẽ biết mình đang ở đâu"

ANTĐ - Theo tiền đạo đội trưởng ĐT Việt Nam Lê Công Vinh, ĐT Syria là đối thủ mạnh. Ngay cả thời điểm ĐT Việt Nam có đội hình mạnh nhất, đồng đều nhất sau chức vô địch AFF Cup 2008 vẫn phải chịu thua tâm phục khẩu phục đối thủ này trên sân nhà Mỹ Đình năm 2009.

Trưa 30-5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi họp báo trước trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam - ĐT Syria, sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, tối 31-5.

Có mặt tại buổi họp báo, HLV Hữu Thắng gửi lời cảm ơn tới truyền thông đã truyền tải thông tin tốt, tích cực ở đội tuyển tới người hâm mộ.

Nói về ĐT Syria, HLV Hữu Thắng cho biết, ông đã xem băng hình một số trận đấu của đội này: "Họ là tập thể có thể lực tốt, có tố chất kỹ thuật. Tôi rất cảm ơn khi HLV ĐT Syria đã dành sự tôn trọng cho ĐT Việt Nam, nhưng chúng tôi biết mình thua kém họ nhiều mặt. Trước đội bóng hàng đầu châu Á, chúng tôi sẽ có đấu pháp hợp lý để khắc chế điểm mạnh của họ".

HLV Hữu Thắng và đội trưởng Công Vinh tại họp báo

HLV Hữu Thắng cho rằng, so với 2 trận vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 3-2016, chất lượng đội hình lần tập trung này có phần kém hơn.

"Nhưng tôi dám chắc tinh thần toàn đội sẽ chơi rất cống hiến. Trận đấu với ĐT Syria ngày mai là "liều thuốc" tốt cho đội tuyển hiện tại bây giờ. Tôi hy vọng sẽ cùng học trò cống hiến một trận đấu hay", HLV Hữu Thắng nói.

Trong khi đó, đội trưởng Công Vinh cho biết, đây là lần thứ 3 anh cùng ĐT Việt Nam chạm trán ĐT Syria.

"Tôi nhớ nhất là trận đấu năm 2009 tại Mỹ Đình, lúc đó ĐT Việt Nam vẫn còn đầy đủ những cầu thủ tốt nhất vô địch tại AFF Cup 2008 song khi thi đấu vẫn rất khó khăn và thua ĐT Syria trên sân nhà. Chắc chắn đây là đối thủ không dễ dàng, họ hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp. Hậu vệ Syria rất cao to và tỳ đè tốt, để chiến thắng được họ và ghi bàn là không đơn giản. Điều quan trọng tôi nghĩ là cầu thủ phải tuân thủ đấu pháp của HLV trưởng. Tôi cũng như đồng đội sẽ làm hết sức có thể ở trận đấu ngày mai", Công Vinh nói.

Theo đội trưởng của ĐT Việt Nam, trận giao hữu ngày mai sẽ hữu ích để toàn đội biết mình đang ở đâu, cầu thủ biết được điểm yếu của mình để khắc phục, hoàn thiện. Công Vinh nói: "Quan điểm của tôi là thất bại nhưng học hỏi được nhiều hơn là thắng những đối thủ yếu", đội trưởng Công Vinh nói, đồng thời khẳng định quyết tâm: "Mỗi khi ra sân, chúng ta luôn khát khao ghi bàn và chiến thắng".

Phát biểu tại họp báo, HLV trưởng ĐT Syria - ông Ayman Alhakim cho biết, trận đấu ngày mai gặp ĐT Việt Nam là cữ dượt cuối cùng với ĐT Syria trước khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 - khu vực châu Á.

"Chúng tôi sẽ có 3 trận giao hữu. Đấu với ĐT Việt Nam là trận đầu tiên trong số đó. Tôi đánh giá trận đấu ngày mai khá quan trọng. ĐT Syria đang có cầu thủ mới cần được thử nghiệm và rèn giũa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất ở trận đấu tối mai", HLV Alhakim nói.

HLV Alhakim (giữa) tại buổi họp báo

Ông Alhakim thừa nhận ông không biết nhiều về ĐT Việt Nam. "Qua một số băng hình trận đấu quốc tế mà chúng tôi xem thì ĐT Việt Nam là một đội bóng có tiến bộ trong thời gian gần đây", thuyền trưởng ĐT Syria nói.

Trước câu hỏi: "Liệu ông có nghĩ ĐT Syria mạnh hơn ĐT Việt Nam và theo ông, đâu là điểm mạnh của đội Syria?", HLV Alhakim chia sẻ: "Tôi không nghĩ hai đội có sự chênh lệch về đẳng cấp. Trong khi vực châu Á, ngoài Nhật Bản và Australia vượt trội hẳn thì phần còn lại gần như không có nhiều khác biệt với nhau. Chúng tôi có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn, nhiều cầu thủ thi đấu nước ngoài hơn ĐT Việt Nam. Chúng tôi mong đây là trận đấu có ích cho ĐT Syria, vì đây là cữ dượt quan trọng sắp tới của chúng tôi".

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam, ĐT Syria đã mang sang Việt Nam 21 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý nhất vẫn là chân sút Sanharib Malki Sabah, hiện đang thi đấu cho CLB Kasimpasa tại giải ngoại hạng Thổ Nhĩ Kỳ, bộ đôi tiền đạo Ahmad Al Douni đang chơi cho CLB Al-Riffa của Bahrain và Abdul Fattah Al Agha - vua phá lưới Naruh Cup2009, hiện khoác áo Baghdad FC (Iraq).

Về phần mình, ĐT Việt Nam với 24 cầu thủ (bao gồm cả việc Ngọc Thịnh và Huy Hùng được gọi bổ sung trám vị trí của Đình Luật, Hoàng Thịnh) có một tuần chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Trong đó, hai cầu thủ thi đấu nước ngoài là Công Phượng và Xuân Trường vừa mới hội quân ngày 29-5.

Trận giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam - ĐT Syria sẽ diễn ra lúc 18h ngày 31-5 trên sân Mỹ Đình.