Đòi tiền đặt cọc đi XKLĐ, một thanh niên bị đâm chết

ANTĐ - Khi hai bố con anh Hạnh đang yêu cầu phía công ty xuất khẩu hoàn trả lại số tiền cọc đã đóng trước đó thì một nhóm thanh niên xông vào lôi anh Hạnh ra ngoài. Sau một hồi ẩu đả, một đối tượng trong nhóm đã dùng dao đâm từ phía sau khiến anh Hạnh gục ngã.
Sáng 22-1, nguồn tin từ CATP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, phía cơ quan này đang tiến hành điều tra khẩn cấp vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố vào trưa ngày 21-1.
Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Quang Hạnh (36 tuổi, trú tại xóm Chùa 1, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) cùng bố đi đến trụ sở Chi nhánh xuất khẩu lao động trực tiếp tại Nghệ An, của Công ty CPTM & XNK Xây dựng COSEVCO (thuộc Bộ Xây dựng, đóng tại số nhà 84 Nguyễn Trãi, P. Hà Huy Tập, TP. Vinh) để đòi số tiền 2.500 USD mà anh Hạnh cũng gia đình đã nộp vào trước đó để đi xuất khẩu lao động tại Ăng- gô- la.

Trụ sở Chi nhánh XKLĐ trực tiếp của CONSEVCO tại Nghệ An,
địa điểm xảy ra án mạng

Tại đây, khi 2 bố con anh Hạnh đang yêu cầu phía công ty hoàn lại số tiền, thì bất ngờ có một nhóm thanh niên lạ mặt từ bên ngoài xông vào kéo anh Hạnh ra ngoài. Hai bên xảy ra xô xát dẫn đến ẩu đả. Một người trong nhóm thanh niên rút dao đâm từ phía sau lưng trái anh Hạnh, mũi dao xuyên thủng phổi khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, anh Hạnh được chở đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Hạnh đã tử vong ngay sau đó.
Nhận được tin báo, CATP. Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn. 
Đến 20h cùng ngày, một trong số các đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoàn (22 tuổi, trú xóm 13 xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã bị bắt.
Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.