Đòi tiền, bị con nợ chém nhiều nhát vào người

ANTĐ - Khi bị anh Thiện đòi tiền, các đối tượng trong vụ án không những không trả mà còn dùng dao chém nhiều nhát vào người anh.

Lúc 19h 30 ngày 12-11, tại trước nhà không số thuộc ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM đối tượng Nguyễn Văn Oanh (SN 1986) dùng dao chặt đá chém anh Vũ Hoàng Thiện (sinh 1989) nhưng anh Thiện dùng ghế đỡ được và bỏ chạy.

Sau đó, tên Lê Hoài Vĩnh (SN1989, cả 3 đều thường trú huyện Củ Chi) đuổi theo và dùng dao chém 3 nhát vào người của anh Thiện gây thương tích. Sau khi gây án, Vĩnh và Oanh bỏ trốn.

Trước đó, Phan Trung Kiên (SN 1994, thường trú huyện Củ Chi, bạn của Vĩnh và Oanh) có nợ tiền của anh Thiện, khi anh Thiện đi xe gắn máy chở vợ đến xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi thì phát hiện Kiên, Vĩnh, Oanh nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc trên.

Công an huyện Củ Chi đang truy bắt Vĩnh, Oanh để xử lý.