Đòi tiền "bảo kê" của công ty cao su, 2 trai bản lĩnh án

ANTĐ - Ngày 24-9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử đối với hai đối tượng Hồ Văn Quang (37 tuổi) và Hồ Văn Rơi (33 tuổi, cùng trú tại xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 3-2013, Quang và Rơi thấy công ty cao su Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị) vào địa bàn xã Pa Tầng trồng cao su nên đã nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ phá hoại. Những công nhân của công ty này vào trồng cao su cũng bị làm phiền, gây sự.

Đòi tiền "bảo kê" của công ty cao su, 2 trai bản lĩnh án ảnh 1
Hai bị cáo Hồ Văn Quang và Hồ Văn Rơi tại phiên tòa xét xử


Qua tin nhắn, Quang và Rơi bắt phía công ty cao su phải nộp 50 triệu đồng cho chúng thì sẽ được yên ổn. Phía công ty cao su đã đồng ý yêu cầu trên và hẹn sẽ giao tiền. Ngày 30-3, khi hai đối tượng đang đến nhận tiền tại công ty cao su Khe Sanh thì bị lực lượng công an Quảng Trị phục kích bắt quả tang. Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và tỏ thái độ hối hận, ăn năn. Sau quá trình thẩm vấn, tranh luận và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Rơi mức án 2 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Quang 3 năm tù giam.