Đối thủ đáng gờm của Tổng thống Putin đã chết

ANTĐ -Berezovsky, ông trùm chính trị Nga, một trong những đối thủ đáng gờm của tổng thống Vladimir Putin đã chết tại nhà riêng ngày hôm qua. 
Boris Berezovsky chết tại nhà riêng ở tuổi 67

Vệ sĩ đã phát hiện ông trùm đang lưu đày chết trong bồn tắm tại dinh cơ ở Ascot, Berkshire, Anh. Ông ta là nhân chứng chính trong vụ sát hại điệp viên Nga Alexander Litvinenko.

Alexander Litvinenko, một đối tác thân cận của ông trùm Boris Berezovsky, đã bị đầu độc

Gia đình và bạn bè của ông trùm cho hay, Berezovsky đã mắc chứng trầm cảm và dẫn đến tự tự.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường - dinh cơ của ông trùm

“Một trong những lí do đó là vấn đề về tài chính, nhưng ông ấy lo lắng về sự quấy rầy của nước Nga và cảm thấy như bị đè nặng với những vấn đề pháp lý”, Lord Tim Bell, phát ngôn viên của Berezovsky cho hay.

Năm 2012, ông đã thua trong vụ kiện với ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea, Roman Abramovich. Vụ kiện này đã tiêu tốn của Boris 130 triệu bảng Anh.

Ông chủ CLB Chelsea và ông trùm Berezovsky đã từng là bạn

Cũng trong năm ngoái, Berezovsky thông báo ông không thể tiếp tục tài trợ tiền phí cho Marina Litvinenko vì cuộc điều tra kéo dài trước cái chết của chồng cô là điệp viên Alexander Litvinenko. Đầu tháng này, có những thông tin tiết lộ rằng ông trùm đang rao bán những tài sản quý giá của ông trong đó có bức chân dung Lê-nin trị giá 50.000 bảng Anh, và chiếc Rolls-Royce 1927. 

Berezovsky sinh năm 1946 trong một gia đình Do thái Nga, công việc đầu tiên của ông là một nhà toán học. Chỉ hơn 10 năm sau, ông trở thành giáo sư toán học của Xô Viết cũ. Gia tài của ông có được là nhờ vào việc nhập khẩu ô tô Mercedes vào Nga những năm 90.

Giữa những năm 90, Berezovsky là một trong những đầu sỏ chính trị ở Nga sau Boris Yeltsin.

Năm 2000, ông trùm này lưu đày sang Anh.

Sau khi lưu trú tại Anh, Berezovsky chạy đua gay gắt nhằm phơi bày “việc làm xấu” của Tổng thống Putin và chỉ trích gay gắt những chính sách cải cách của tổng thống Nga. Mặc dù không ở Nga, nhưng Berezovsky bị tòa án Nga buộc tội biển thủ 4,5 triệu bảng Anh, của hãng hàng không Aeroflot Nga, và lừa bịp nhà sản xuất ô tô AvtoVAZ 1,2 triệu bảng Anh.