“Đối thoại văn chương”

ANTĐ - Cuốn sách dày 839 trang là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa nhà thơ Trần Nhuận Minh với người đồng nghiệp Nguyễn Đức Tùng tại Vancouver (Canada) trong một chuyến đi công tác. 

“Đối thoại văn chương” là những suy nghĩ, trăn trở của Trần Nhuận Minh xung quanh những vấn đề văn học qua từng thời kỳ, cũng như những hồi ức văn học liên quan đến những bài thơ của anh và nhiều tác giả trong làng văn học. Trong đó, nhà thơ Nguyễn Đức Tùng đóng vai trò dẫn dắt, đặt câu hỏi và dẫn giải thêm những vấn đề nghệ thuật thi ca mà ông quan tâm. Điều thú vị là “Đối thoại văn chương” không phải là một cuốn sách lý luận thông thường mà nó tập hợp các thể loại nghiên cứu, bút ký, bình luận và như một cẩm nang về kinh nghiệm sáng tác của tác giả. Nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng những câu hỏi của Nguyễn Đức Tùng đối với Trần Nhuận Minh đầy tính “truy kích” nhưng cùng rất tế nhị và tinh tế. Còn đối với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, đây là một cuốn sách quy mô, tạo ra được không khí tranh luận đầy tính dân chủ và mở ra thêm những cơ hội hợp tác giữa các nhà thơ, nhà văn trong nước và nước ngoài.