Đối thoại lần cuối với các hộ dân về dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ

ANTĐ - “Từ ngày 23 đến 26-10, chúng tôi sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân trong diện GPMB, phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ. Nếu các hộ vẫn không đồng thuận, quận và phường sẽ lên kế hoạch cưỡng chế”, thông tin được lãnh đạo UBND phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng xác nhận với PV ANTĐ, sáng 23-10. 

Nhà A1 ngày càng xuống cấp, nguy hiểm

Trước đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra Quyết định thu hồi đất của các hộ thuộc diện di chuyển để xây dựng lại nhà chung cư cũ A1, A2 Nguyễn Công Trứ. Quyết định trên nhằm sớm khởi động lại dự án đã “đắp chiếu” nhiều năm qua...

Dự án nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ là dự án an sinh xã hội - thí điểm của thành phố nhằm mục đích chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân. Dự án đảm bảo nhà ở tái định cư cho 100% số dân đang sinh sống tại khu tập thể sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tính đến ngày 23-10, trong tổng số 199 hộ thuộc phạm vi dự án, đã có 163 hộ bàn giao mặt bằng. Kể từ khi hộ dân đầu tiên di dời đến nơi tạm cư đến nay đã gần 3 năm rưỡi. Khu nhà A1, A2 ngày càng trở nên hoang tàn, ô nhiễm, hết sức nguy hiểm với những người đang sinh sống. Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng khẳng định, mọi vấn đề pháp lý, cơ chế chính sách đối với các hộ dân đã được thực hiện tối đa. Sau lần đối thoại này, dự kiến, phương án cưỡng chế nếu phải thực hiện, sẽ triển khai ngay trong tháng 11 tới.