Đối thoại chính sách quốc phòng với Nhật Bản

ANTD.VN - Hôm qua 29-11, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam- Nhật Bản lần thứ tư diễn ra tại Tokyo dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Ro Manabe, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. 

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu bật mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản theo hướng thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững; đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. 

Cùng khẳng định tầm quan trọng của vấn đề an ninh biển, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Ro Manabe cho rằng hai bên cần tiếp tục phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực này một cách thực chất. Hai bên thống nhất việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao theo hướng lưỡng dụng và phát triển thị trường.