Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp

ANTD.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ nhất, kết hợp thăm làm việc tại Cộng hòa Pháp, theo lời mời của ông Philippe Errera, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và Chiến lược - Bộ Quốc phòng Pháp.

Cuộc Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt – Pháp này là phiên họp đầu tiên đánh dấu sự điều chỉnh cơ chế hợp tác quốc phòng giữa hai nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng vừa mới có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tại Đối thoại, phía Pháp đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Nhân dịp này, hai bên ký Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác Quân y và Thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cộng hòa Pháp.