- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chính sách quốc phòng của Việt Nam là vì hòa bình, tự vệ, vì nhân dân
- Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Mỹ năm 2022
![]() |
Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 3 |
Chúc mừng bà Stefanie Beck được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada (tháng 6-2024), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng trên cương vị được giao, bà Stefanie Beck sẽ có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng, vì lợi ích của hai nước, hai Quân đội, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được hai bên triển khai tích cực theo các văn bản hợp tác đã được ký kết, nhất là từ phiên Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 2 (tháng 9-2023), phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi bên, đạt được kết quả cụ thể trong trao đổi đoàn các cấp. Các cơ chế đối thoại-tham vấn được duy trì hiệu quả. Các lĩnh vực hợp tác khác như hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quản lý biên giới... được tích cực triển khai. Đồng thời, hai bên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế.
Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả một số nội dung trọng tâm, như: duy trì hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế đối thoại-tham vấn đã được thiết lập; hợp tác đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quản lý biên giới...
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ mong muốn của Canada gia nhập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trên cơ sở đồng thuận của ASEAN.
Vui mừng khi quay trở lại thăm Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Stefanie Beck cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian đón tiếp, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Canada thời gian qua.
Bà Stefanie Beck mong muốn thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng sẽ được thúc đẩy trên cơ sở các nội dung đã được hai bên thống nhất, để hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao.
Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là cần tuân thủ tập quán và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982; tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.
Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 3.