Xuất hiện ca đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục ở châu Âu

ANTĐ - Chính phủ Pháp vừa xác nhận ca nhiễm virus Zika qua đường tình dục đầu tiên ở châu Âu. Marisol Touraine - Bộ trưởng các vấn đề xã hội và y tế, cho biết, trường hợp này được ghi nhận ở một phụ nữ sống tại Paris. Người này vừa trở về từ Brazil, nơi dịch Zika đang bùng phát.

Xuất hiện ca đầu tiên nhiễm Zika qua đường tình dục ở châu Âu ảnh 1Xét nghiệm nhiễm bệnh Zika sớm để hạn chế lây lan 

Cuối tuần qua, hai trường hợp nhiễm virus Zika qua đường tình dục cũng được xác nhận bởi Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC). Trước đó, trung tâm này đã điều tra 14 ca nhiễm Zika có khả năng lây truyền qua quan hệ tình dục.

Brazil đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do virus Zika khi gần 4.000 trẻ sơ sinh ở nước này bị mắc căn bệnh đầu nhỏ từ tháng 10-2015, nhiều hơn so với 147 trẻ teo não vào năm 2014. Hiện virus Zika đã được báo cáo xuất hiện tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.