Lâm Đồng:

Xác minh xử lý vụ nghi vấn dùng máy xúc san gạt đất gây sập nhà hàng xóm

ANTD.VN -Ngày 15-7, UBND phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang xác minh, xử lý vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ngày 14-7 tại tổ dân phố 12, phường 1, khiến 1 nhà dân bị sập, 2 nhà liền kề bị rạn nứt, vùi lấp 1 xe máy và thiệt hại nhiều tài sản.

Chủ ngôi nhà bị sập, ông Hoàng Bảo Lâm cho rằng nguyên nhân chính là do gia đình ông Trần Văn Hiện (hàng xóm bên cạnh) đã dùng máy xúc san gạt đất ăn sâu vào móng nhà mình kèm theo mưa lớn nhiều ngày nên đã xảy ra tình trạng trên.

Vụ sạt lở chiều 14-7 đã kéo toàn bộ bờ tường rào xây bằng gạch cao gần 2 m và dài khoảng 8 m của gia đình ông Hoàng Bảo Lâm (ngụ tại số nhà 100/6, đường Lương Thế Vinh, phường 1) đổ sập xuống phần đất của ông Trần Văn Hiện (tại 93/12 đường Hà Giang, phường 1).

Hiện trường vụ sạt lở đất gây sập nhà dân.

Vụ sạt lở đã làm sập, gây hư hỏng 1 căn nhà ngói (dạng nhà tiền chế rộng 30 m2), làm bể nát 1 chiếc xe máy và nhiều vết nứt kéo dài từ cổng chính vào sân, uy hiếp đến căn nhà chính của ông Lâm. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến quán cà phê của gia đình ông Nguyễn Xuân Mạnh ở bên cạnh.

Nhiều khối đất trượt xuống gây sập đổ ta-luy kiên cố.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường 1 và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.

Gần 1 tháng nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nền đất yếu, nhiều nơi xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa của người dân.