Xã hội  hóa y tế cần mang tính sâu rộng

(ANTĐ) - Hiện nay, ngày càng có nhiều người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh, đặc biệt là những nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan... Song một điều đáng nói là phần lớn các căn bệnh mà bệnh nhân chọn giải pháp ra nước ngoài điều trị thì ở Việt Nam hoàn toàn có thể chữa trị được.

Xã hội  hóa y tế cần mang tính sâu rộng

(ANTĐ) - Hiện nay, ngày càng có nhiều người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh, đặc biệt là những nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan... Song một điều đáng nói là phần lớn các căn bệnh mà bệnh nhân chọn giải pháp ra nước ngoài điều trị thì ở Việt Nam hoàn toàn có thể chữa trị được.

Vì vậy, để giảm một lượng tiền rất lớn từ việc người dân đi điều trị ở nước ngoài, ngành y tế của chúng ta còn phải làm rất nhiều việc.

Bên cạnh việc xã hội hóa y tế, chúng ta cần xây dựng dịch vụ y tế hoàn hảo hơn nữa. ở những nước phát triển, họ quan niệm người dân là khách hàng đặc biệt nên dịch vụ ở những nước này đáp ứng tất cả những gì bệnh nhân mong muốn.

Trong khi đó, chúng ta chưa coi bệnh nhân là khách hàng nên dịch vụ y tế vẫn còn hạn chế và thiếu tính chuyên nghiệp.

Để chuyên môn hóa từng chuyên ngành, chúng ta nên có những chuyên khoa sâu. Khi đi vào những chuyên khoa sâu thì việc điều trị sẽ càng hiệu quả hơn. Một điều quan trọng nhất để phát triển ngành y tế đó là nâng cao trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ. Đội ngũ bác sĩ trẻ của Việt Nam cần phải được học tập ở những nước có nền y tế tiên tiến.

Để làm được điều này, chúng ta cần có chính sách quốc gia trong việc hợp tác đào tạo, có như vậy ngành Y tế Việt Nam mới được thăng hoa trong một tương lai gần.

Nguyễn Thế Hùng

(thehung@yahoo.com)