Vứt tàn thuốc gần can xăng, vợ chết chồng bị bỏng

ANTD.VN -Bà Tuyết vừa hút thuốc vừa ngủ trưa nên để tàn rơi gần can đựng xăng. Hậu quả khiến lửa bùng lên thiêu rụi lán khiến bà Tuyết bị bỏng nặng, tử vong sau nhiều ngày cấp cứu ở bệnh viện, người chồng nguy kịch.

Ngày 29-6, thông tin từ UBND xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lán trại khiến 2 vợ chồng thương vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa ngày 24-6, vợ chồng bà Học Thị Tuyết trú bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, vào trại chăn nuôi rồi nghỉ trưa ở lán.

Vứt tàn thuốc gần can xăng, vợ chết chồng bị bỏng ảnh 1

Căn lán của vợ chồng bà Tuyết cháy rụi sau vụ hỏa hoạn

Trong khi ngủ, bà Tuyết vừa hút thuốc và gạt tàn xuống nền. Lúc này, trong lán có để can đựng xăng và không may lửa từ tàn thuốc bắt vào gây cháy lán.

Hai vợ chồng bà Tuyết bị bỏng. Khi cháy, người chồng cố gắng bế vợ mình ra suối nhúng nước rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, bà Tuyết được chuyển ra Hà Nội nhưng người phụ nữ này đã tử vong vào ngày 27-6.