Vui Tết quá đà, có ngày 4 ca tử vong do ngộ độc rượu

ANTD.VN - Tại Bệnh viện Bạch Mai sáng 1-2 (mùng 5 Tết), có liên tiếp 3 ca rất nặng vào cấp cứu vì uống quá nhiều rượu. Còn tại Bệnh viện Việt Đức, ngày nào cũng có hàng chục ca vào cấp cứu trong tình trạng men rượu nồng nặc và không đội mũ bảo hiểm.

Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cứ vào mỗi dịp Tết lại trở thành “điểm nóng” về cấp cứu bệnh nhân, trong đó lo ngại nhất là những ca ngộ độc do uống rượu. Năm nay, tình hình cấp cứu nạn nhân ngộ độc rượu còn căng thẳng hơn do tổng số ca nhập viện cũng như số ca nặng đều gia tăng, thậm chí có ngày 4 ca nhập viện, tử vong.

Vui Tết quá đà, có ngày 4 ca tử vong do ngộ độc rượu ảnh 1Một ca cấp cứu bệnh nhân ngộ độc rượu nặng tại Bệnh viện Bạch Mai sáng 1-2

Chia sẻ với báo chí sáng 1-2, bác sĩ Nguyễn Đàm Chính – Trung tâm Chống độc cho biết, số lượng bệnh nhân ngộ độc rượu vào cấp cứu gia tăng đột biến vào những ngày cận tết và sau khi giảm nhẹ ở 2 ngày đầu năm mới thì từ mùng 4 Tết lại tăng trở lại.

Điển hình như ngày mùng 4 Tết, có 1 bệnh nhân nam 57 tuổi ở Mỹ Hào (Hưng Yên) vào viện trong tình trạng hôn mê rồi tử vong nghi ngộ độc rượu methanol. Cũng trong đêm mùng 4 Tết có 3 bệnh nhân nam nhập viện vì say rượu.

Hay tại khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai, sáng mùng 5 Tết, cùng lúc tiếp nhận đến 3 ca vào cấp cứu trong tình trạng rất nặng vì uống quá nhiều rượu. Bác sĩ Ngô Đức Hùng, khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 3 bệnh nhân này có một nam bệnh nhân 36 tuổi viêm túi mật, có tiền sử nghiện rượu, mỗi ngày uống tới hơn nửa lít.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân đau bụng quằn quại, mê sảng, kích thích, vật vã, run rẩy. Bác sĩ phải điều trị song song viêm nhiễm đường mật, vừa điều trị hội chứng cai. 2 ca còn lại đều bị viêm tuỵ cấp liên quan uống rượu bia. Theo bác sĩ Ngô Đức Hùng, đáng lưu ý là số bệnh nhân nhập viện do rượu bia ngày càng trẻ hoá, đa phần có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi.

Các bác sĩ cảnh báo, số ca ngộ độc rượu vào viện cấp cứu rất có thể sẽ tăng mạnh hơn trong vài ngày tới khi mà mọi người lao động từ các tỉnh thành trở về Hà Nội công tác, nhu cầu tụ họp, ăn uống tân niên tăng cao.

Còn tại Bệnh viện Việt Đức, số ca nhập viện trong 5 ngày nghỉ Tết vừa qua do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt có mức tăng không đột biến. Song đáng lo ngại là rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm, dẫn đến chấn thương sọ não nhiều, nặng hơn hẳn mọi năm.

Bác sĩ Phạm Hải Bằng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn - Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong số hơn 700 ca vào viện cấp cứu 5 ngày Tết vừa qua thì có tới hơn 500 ca bị tai nạn giao thông. Trong số hơn 500 ca nhập viện vì tai nạn giao thông này thì có tới 148 ca không đội mũ bảo hiểm, 272 ca chấn thương sọ não do nhiều nguyên nhân khác nhau, 179 tai nạn sinh hoạt. Dịp nghỉ Tết này, tại Bệnh viện Việt Đức có tới 35 trường hợp nặng xin về vì không thể tiếp tục điều trị được.