Về vụ vợ con chết, chồng nguy kịch khi đi du lịch nghi do nhiễm độc

ANTD.VN - Trong vụ vợ con chết, chồng nguy kịch khi đi du lịch Đà Nẵng xảy ra nghi do ngộ độc hôm 16-9 vừa qua, xuất hiện chi tiết công an phát hiện ra một toa thuốc tây trong phòng khách sạn nơi nạn nhân lưu trú được mua cách đó không lâu.

Như một số báo đã đưa, khoảng 8 giờ ngày 16-9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình đến từ tỉnh Nghệ An, đi du lịch tại TP Đà Nẵng. Khi Bệnh viện tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, Bệnh viện tích cực cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Sau khi đưa con nhập viện, người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau 2 giờ được hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, người mẹ cũng đã qua đời. Người bố sau đó xuất hiện tình trạng choáng, Bệnh viện nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, kết quả ban đầu cho thấy gia đình nạn nhân bị nhiễm độc, còn cụ thể  bị nhiễm độc qua đường nào thì phải chờ kết luận của Giám định pháp y.

Trả lời báo chí, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho hay, qua xác minh ban đầu, gia đình nạn nhân đi cùng một đoàn khách du lịch gồm 10 gia đình đến từ quận 4, TP.HCM. Người chồng tên là Đ. N. V (SN 1989), vợ là V. T. N. M (SN 1991, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng con trai SN 2014.

Theo cơ quan công an, anh V. làm việc trong một công ty trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng có trụ sở chính tại TP.HCM và đang thực hiện nhiều công trình ở tỉnh Nghệ An. 10 gia đình đi trong đoàn này là những người làm chung công ty đến từ TP.HCM và tỉnh Nghệ An.

Đoàn khách này lưu trú tại khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Trong ngày 15-9, cả đoàn cùng đi tham quan ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đến chiều tối mới trở ra TP Đà Nẵng.

Ông Mẫn cho hay, về thông tin gia đình này có tách đoàn hay không thì cơ quan công an chưa xác định rõ. Lịch trình của đoàn đến sáng 16-9 thì đi tham quan Khu du lịch Bà Nà nhưng gia đình này không tham gia.

Ông Mẫn tiết lộ, qua khám nghiệm hiện trường, trong phòng khách sạn mà vợ chồng anh V. lưu trú, cơ quan công an phát hiện một toa thuốc tây được mua vào sáng 16-9 tại một nhà thuốc ở quận Sơn Trà. Cơ quan công an cũng cho biết toa thuốc kê 2 loại thuốc gồm: Motilium và Flagyl, các loại thuốc này dùng điều trị tiêu chảy.

Công an quận Sơn Trà cũng cho hay hiện cơ quan công an chưa xác định được địa điểm hay quán ăn nào mà gia đình này sử dụng trước khi xảy ra sự việc. "TP Đà Nẵng đã họp và xác định nhiệm vụ đầu tiên là phải cứu được người chồng vì người này là nhân chứng duy nhất khi vụ việc xảy ra nhằm xác định nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân" – ông Mẫn nói.

Ngoài ra, ông Mẫn cũng cho biết thông qua khám nghiệm, cơ quan công an không phát hiện có tác động bên ngoài nên ban đầu loại trừ khả năng có yếu tố phạm tội.

Giám đốc BV Đà Nẵng Lê Đức Nhân thông tin về sức khỏe của anh V.

Chiều 19-9, Bệnh viện Đà Nẵng đã thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của anh Đ.N.V. Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện cho biết, sau gần 4 ngày điều trị, đến thời điểm này bệnh viện đã cắt nhiều thuốc hỗ trợ. Bệnh nhân đã khá ổn định, tỉnh táo, hợp tác với y bác sĩ, các xét nghiệm tiến rất tốt, có thể tự thở được không cần máy. Bệnh viện điều trị theo nguyên tắc hồi sức tích cực chống độc, cho lọc máu. “Tuy nhiên trong thời điểm này bệnh nhân rất cần điều trị về tâm lý, do anh đã biết tin mất vợ, con, tâm lý sang chấn mạnh”.

Ông Nhân cho biết thêm, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa thể khẳng định đã qua được nguy hiểm hay chưa. Bởi cơ thể sau khi biến loạn rất nhiều về chức năng tạng phải xem xét theo thời gian, mà thời gian đó tính bằng tuần chứ không phải từng ngày.

Hiện anh V đang được tiếp tục điều trị tại BV Đà Nẵng.

Về một số nguyên nhân được đặt ra như ngộ độc thực phẩm, nhiễm độc…. bệnh viện nói rằng đây là trường hợp suy tuần hoàn hô hấp cấp, nên mọi nguyên nhân đều không thể loại trừ. Muốn xác định nguyên nhân chính xác nhất phải có các xét nghiệm, trên cơ sở đó mới biết bệnh lí do nguyên nhân từ đâu.

Motilium và Flagyl là thuốc gì? Có thể gây choáng, tử vong hay không?

Motilium và Flagyl là hai loại thuốc thường được dùng trong điều trị bệnh tiêu chảy. Trong đó, thuốc Flagyl thường được dùng để điều trị bệnh do amip, nhiễm Giardia, viêm niệu đạo và viêm âm đạo do Trichomonas, viêm âm đạo không đặc hiệu, nhiễm khuẩn kị khí, dự phòng phẫu thuật, dự phòng nhiễm khuẩn kị khí sau phẫu thuật, nhiễm amip ruột và amip gan.

Còn Motilium là một loại thuốc chuyên về dạ dày cho người lớn và cả trẻ em, đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Thế nhưng các thông tin nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy, Motilium có chứa các nguy cơ gây rối loạn nhịp tim và đột tử.

Hoạt chất domperidone rất phổ biến trên thế giới và ngay cả Việt Nam với tên gọi là Motilium, do hãng Janssen Cilag của Mỹ sản xuất. Hoạt chất này thường dùng trong điều trị bệnh ở đường tiêu hóa (trào ngược dạ dày thực quản; đầy bụng...), với dạng viên uống.

Báo cáo chuyên về y tế tại Pháp cho biết, trong năm 2012, ước tính tại nước này đã có 25 - 120 trường hợp đột tử do tác dụng phụ của domperidone. Hoạt chất này có thể tăng nguy cơ làm rối loạn nhịp tim. Trước nguy cơ này, cơ quan chuyên về y tế của Pháp và các nước châu Âu đang khuyến cáo nên cấm hoạt chất này.