Vụ nổ ở Bắc Ninh: Còn 3 bệnh nhận nặng đang cấp cứu, 1 người chuyển lên Việt Đức

ANTD.VN - Ngoài 2 cháu bé tử vong trong vụ nổ kinh hoàng tại một cơ sở thu mua phế liệu ở Bắc Ninh rạng sáng nay, 3-1-2018, hiện còn 3 bệnh nhân bị thương nặng đang phải cấp cứu, trong đó có 1 người được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở Yên Phong, Bắc Ninh, sáng 3-1 khiến 2 trẻ tử vong (Ảnh: Tri thức trẻ)

Sáng 3-1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu các nạn nhân trong vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vào lúc 4h30 sáng cùng ngày.

Báo cáo nhanh do bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh ký cho biết, sáng 3-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn.

Tình hình cụ thể của các nạn nhân đến hồi 8h ngày 3-1 như sau: 2 trường hợp tử vong là: bé trai Nguyễn Tiến N. (1 tuổi) và Đặng Thuỳ Tr (5 tuổi) cùng ở Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong. Các bé được xác định là tử vong ngoại viện trước khi vào bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong. Hiện tại, gia đình đã đưa cháu về nhà.

Một bệnh nhân nặng khác được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức sáng 3-1 là chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi) với chẩn đoán đa chấn thương: Vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang.

Hiện còn 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh là bà Nghiêm Thị H. (49 tuổi) và anh Nguyễn Văn L. (29 tuổi). Bà H. được chẩn đoán đa chấn thương: vết thương trán, theo dõi chấn thương sọ não, còn anh L. chẩn đoán: Đa chấn thương – dị vật gót chân phải. Bệnh nhân Đặng Đình T (33 tuổi) bị đa chấn thương đã xin ra viện. Anh T là bố của bệnh nhân Đặng Thuỳ Tr đã tử vong.

Được biết, vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, làm sập 5 ngôi nhà kế bên, vùi lấp nhiều nạn nhân. Nhiều nhà khác bị tốc mái, vỡ kính. Tại hiện trường, nhiều loại đầu đạn văng khắp nơi. Hiện các cơ quan chức năng ở địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.