Vụ cô gái co giật khi nâng ngực bằng mỡ tự thân: Chuyên gia chỉ ra biến chứng chết người

ANTD.VN - Nâng ngực bằng mỡ tự thân là phương pháp làm đẹp đang tạo ra "cơn sốt" với không ít chị em. Song qua vụ cô gái 28 tuổi ở Hà Nội phải cấp cứu khi hút mỡ nâng ngực ở thẩm mỹ viện, các chuyên gia cảnh báo, phương pháp này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nghiêm trọng…

Cô gái 28 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì nâng ngực bằng mỡ tự thân tại thẩm mỹ viện

Như Báo ANTĐ đã phản ánh, vì tin vào những lời quảng cáo “có cánh” trên mạng xã hội về phương pháp làm đẹp bằng cấy mỡ tự thân, chị H.B.T. (28 tuổi, ở Hà Nội) đã tìm đến Thẩm mỹ viện Quốc tế Thúy Anh trên đường Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) để thực hiện.

Trong quá trình hút mỡ, cô đã ngất xỉu đến 3 lần, co giật, và được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên mạng xã hội, nhất là các fanpage của các cơ sở thẩm mỹ quảng cáo rất nhiều về phương pháp làm đẹp bằng cấy mỡ tự thân, tạo thành "cơn sốt" với không ít chị em. Tuy nhiên, thực tế phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.

ThS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, cấy ghép mỡ tự thân là kỹ thuật lấy mỡ từ vùng này cấy ghép vào vùng khác trên cùng một cơ thể. Vùng cho mỡ thường có lượng mỡ thừa như đùi, mông, bụng, nọng cằm, bắp tay.

Tại bệnh viện và các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, cấy ghép mỡ tự thân thường được chỉ định để: Làm đầy ngực (nâng ngực); nâng mông; Làm đầy vùng chũm sau thủ thuật cắt xương chũm để điều trị viêm tai xương chũm, tạo hình mũi; Trẻ hóa khuôn mặt với các kỹ thuật làm đầy hố thái dương, má hóp, làm đầy rãnh, nếp nhăn vùng mặt; Làm đầy sẹo lõm, vết loét, vết thương do bỏng...

Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ, dù đang được xem là phương pháp làm đẹp “gây sốt” với giới chị em song cũng như bất kỳ thủ thuật làm đẹp nào khác, phương pháp làm đẹp bằng mỡ tự thân cũng có nguy cơ biến chứng, thậm chí là biến chứng tử vong.

Theo đó, đối với thủ thuật bơm hút mỡ, tai biến xảy ra có thể do phản ứng thuốc tê, thuốc mê (sốc phản vệ); Thuyên tắc mạch phổi do mỡ; Thủng màng phổi do sai sót thao tác khi bơm mỡ nâng ngực.

Đây đều là 3 tai biến có thể gây chết người khi bơm hút mỡ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, TS.BS Nguyễn Huy Thọ, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Hà Nội cho biết, bơm mỡ có thể gây nhiễm trùng không chỉ gây nguy hiểm cho bộ ngực, mà còn nguy hiểm đến tính mạng khách hàng.

Bên cạnh đó, mỡ tự thân được đưa vào ngực, dù là từ các bộ phận khác nhau trên cùng một cơ thể vẫn có nguy cơ gây kích thích, tạo u bất thường, vú bị xơ cứng…

Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo, để tránh biến chứng, phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân chỉ nên thực hiện tại bệnh viện có quy trình quản lý chặt chẽ và có đủ trang thiết bị chuyên khoa.

Người thực hiện phải được huấn luyện đầy đủ về kỹ thuật và phải tiến hành trong điều kiện tuyệt đối vô trùng.