Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Bệnh nhân thứ bảy tử vong, 10 ca nặng chuyển về Bạch Mai điều trị

ANTD.VN -Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, khoảng hơn 23h đêm qua, 29-5, có thêm 1 bệnh nhân trong vụ 18 người đang chạy thận bị sốc phản vệ tử vong, nâng số tử vong lên con số 7. 10 bệnh nhân khác được chuyển về Hà Nội ngay trong đêm 29, rạng sáng 30-5.

Khoảng hơn 22h đêm 29-5, người nhà các bệnh nhân chạy thận vẫn tập trung rất đông tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Khảng 22h đêm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để chỉ đạo và thăm hỏi, động viên người nhà các bệnh nhân trong sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến chạy thận kể trên.

Trước đó, tại cuộc họp báo khẩn cấp diễn ra từ 20h30 phút ngay tại hội trường bệnh viện, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê đã yêu cầu bệnh viện tập trung cứu chữa những người bệnh còn lại. Lúc này, trong số 12 bệnh nhân, có 2 ca rất nặng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 10 ca ổn định hơn được chuyển sang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình.

TS Đào Xuân Cơ, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 10 bệnh nhân này chắc chắn sẽ chuyển về Hà Nội trong đêm. “Chúng tôi đã xin ý kiến và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nặng, các đơn vị đã sẵn sàng nhận bệnh nhân. 10 bệnh nhân này sẽ được đảm bảo an toàn khi vận chuyển về Hà Nội để tiếp tục chẩn đoán, cấp cứu cho các bệnh nhân”- TS Cơ nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào khoảng 22h đêm 29-5 để chỉ đạo sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng này

Ngoài 10 bệnh nhân kể trên, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình Trần Quang Khánh cho biết, ngành y tế Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch phân luồng hơn 100 bệnh nhân còn lại phải chạy thận nhân tạo. Cụ thể, khoảng 24 trường hợp nặng được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình để chạy thận. Nơi đây chỉ có thể tiếp nhận số ít bệnh nhân và chia 4 ca chạy thận một ngày. Hơn 100 bệnh nhân khác sẽ được chuyển về Hà Nội. 

Ông Lương Ngọc Khuê cũng đã lập tức liên hệ, chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình chuyển về. Hiện có khoảng 130 bệnh nhân chạy thận được quản lý tại khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Do đơn nguyên chạy thận nhân tạo của bệnh viện này phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra nên để đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân, số bệnh nhân này sẽ được tạm thời chuyển về chạy thận ở Hà Nội. Dự kiến ngay trong sáng nay, 30-5, hơn 100 bệnh nhân chạy thận tại Hòa Bình sẽ được chuyển về Hà Nội.