Vụ cháy lò hơi thép Hòa Phát: 3 nạn nhân tử vong

ANTD.VN - Chiều 8-5, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cho biết, vụ cháy do tai nạn lao động tại nhà máy thép Hòa Phát, huyện Kinh Môn, Hải Dương đã khiến 3 trong 4 nạn nhân tử vong...

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 7-5, tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến 3 trong 4 công nhân bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tại lò thổi số 2 của cơ sở này đã xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò khiến 4 công nhân bị bỏng nhiệt gồm Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969), quê Quảng Ninh; Vũ Văn Tuyền (SN 1986), và Bùi Văn Tung (SN 1985), cùng quê ở huyện Kinh Môn và Hứa Văn Tâm (SN 1966), quê huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn và sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.