Vì sao liên tiếp xảy nhiều vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình?

ANTD.VN -Thời gian gần đây, số vụ án mạng trong các gia đình xảy ra ngày càng nhiều, trong đó, đối tượng phạm tội chính là những người chồng đã nhẫn tâm ra tay tước đoạt mạng sống của vợ mình.

Chém chết vợ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Tối 16/9 vừa qua tại phường La Khê, quận Hà Đông, một người chồng đã dùng dao đâm vợ ngay trong bữa tối. Nạn nhân là chị N.T.H (SN 1981) đã bị đối tượng Nguyễn Hải Hà (SN 1977, trú tại phường La Khê, Hà Đông)  đâm tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân là do trong bữa ăn, con xin tiền bố mẹ nhưng Hà không cho. Do vậy, giữa Hà và vợ có lời qua tiếng lại dẫn tới mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Hà vào bếp lấy dao đâm một nhát vào người vợ. Sau khi gây án, Hà đến công an đầu thú.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an

Trước đó 1 tuần tại xã Ngọc Tem (huyện Kon Plong, Kon Tum) cũng xảy ra vụ án mạng khiến người chồng tử vong người vợ bị thương nặng. Theo cơ quan công an, chiều 8/9, ông A Dép (43 tuổi, ở xã Ngọc Tem) cãi nhau với vợ là bà Y Xuân (42 tuổi). Sau đó hai người xảy ra xô xát.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống tại khu vực chạy đến thì phát hiện hai vợ chồng ông A Dép nằm trên vũng máu. Sau đó, ông A Dép đã tử vong do vết thương quá nặng còn bà Y Xuân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Vụ việc đang được làm rõ.

Còn tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cũng do mâu thuẫn vợ chồng, anh Lê Đăng Toàn (37 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm, cứa cổ vợ rồi tự sát. Khi người dân tại khu vực phát hiện sự việc chạy đến đã thấy chị M – vợ anh Toàn đang cố vùng chạy ra khỏi nhà với vết thương trên người, còn anh Toàn trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Ngoài việc dùng hung khí tước đoạt mạng sống của vợ, một số ông chồng còn sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người  “đầu gối, tay ấp” với mình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông liên tục có hành động đánh đập vợ ngay trước mặt con nhỏ tại một khu vui chơi dành cho trẻ em khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo những hình ảnh trong clip, sau khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông bất ngờ đẩy vợ xuống hồ nước, sau đó ông ta nhảy xuống hồ, dùng sức ghì mạnh vợ dìm xuống nước nhiều lần, thậm chí còn dùng tay bóp cổ vợ.

Khi thấy vợ có ý định bỏ chạy, người đàn ông này lại túm cổ vợ, dìm xuống nước một lần nữa. Sau một hồi giằng co, rất may người vợ đã chạy thoát lên bờ, nhưng người chồng vẫn chưa dừng lại, anh ta tếp tục chạy theo chửi bới, tát thẳng vào mặt vợ, dùng cùi chỏ đánh vào gáy vợ…

Đừng “đổ thêm dầu vào lửa”

Việc liên tiếp xảy ra những vụ án mạng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa các cặp vợ chồng trong gia đình cho thấy sự xuống cấp khá trầm trọng về đạo đức, sự yếu kém về kỹ năng sống và khả năng ứng xử của không ít cá nhân khi bước vào cuộc sống hôn nhân.  

“Hầu hết các vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn gia đình (thường bắt nguồn từ ghen tuông, tiền bạc…) không có động cơ từ trước mà chỉ là hành động bột phát, diễn ra trong một thời khắc nhất định khi người đàn ông không kiềm chế được cơn nóng giận. Lúc đó, chỉ cần một lời nói, cử chỉ khó coi của vợ như “đổ thêm dầu vào lửa” làm người chồng dù yêu thương vợ đến mấy vẫn có thể hành động thiếu kiểm soát” – Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú nhận định.

Về nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng “đầu gối, tay ấp” nhẫn tâm sát hại nhau, theo Tiến sỹ Hoàng Cẩm Tú, trước hết là do tình yêu, niềm tin dành cho nhau chưa đủ lớn, dẫn đến ghen tuông mù quáng.

Bên cạnh đó, một số cá nhân có lối sống ích kỷ, luôn muốn chiếm hữu và khi có nghi ngờ sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người mình yêu thương. Ngoài ra, do cái tôi của người vợ hoặc người chồng quá cao, không làm chủ được bản thân trong mỗi lần cãi vã, ai cũng muốn thể hiện mình nên đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Trong một phút nóng giận, người chồng thiếu sự kiềm chế, không có kỹ năng giải quyết xung đột nên đã gây ra tội ác, đặc biệt là khi họ vừa sử dụng các chất kích thích như rượu bia, ma túy…

Không chỉ có vậy, tại một số địa phương, người dân còn có quan niệm “đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, thờ ơ, bàng quan không quan tâm đến hàng xóm. Đây cũng là một trong những lý do khiến những mối bất hòa trong các gia đình ngày một lớn, đến khi xảy ra hậu quả, người ngoài biết được, kéo đến thì đã quá muộn.

Trong hôn nhân không thể luôn trọn vẹn, khó tránh khỏi vợ chồng có những thời điểm bất hòa. Song để “giữ lửa” cho gia đình, tránh xảy ra những bi kịch đau lòng, mỗi cá nhân cần biết cách tự kiềm chế, giữ thái độ ôn hòa, đúng mực và thông minh, bình tĩnh trong xử lý tình huống, không nên đẩy sự việc đi quá xa. Và khi xảy ra trục trặc, mâu thuẫn, lòng tin, tình yêu, sự vị tha luôn  là những điều cần có trong mối quan hệ vợ chồng – Tiến sỹ Cẩm Tú đưa ra lời khuyên.