Vì sao hóa đơn tiền điện tăng vọt?

ANTĐ - Những ngày gần đây, nhiều bạn đọc gọi điện đến tòa soạn Báo An ninh Thủ đô cho biết, họ rất xót ruột khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 5 với mức tăng vài chục phần trăm, thậm chí 100%! Việc điều chỉnh tăng giá điện từ 16-3 và thời tiết nắng nóng đỉnh điểm vừa qua là những nguyên nhân chính đẩy tiền điện của các gia đình tăng mạnh.

Nắng nóng, tiêu thụ điện tăng mạnh

Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Trong tháng 5-2015, khu vực Hà Nội đã xảy ra 2 đợt nắng nóng vào ngày 1 đến 8-5 và 18 đến 30-5, đỉnh điểm là ngày 28 đến 30-5, nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-40 độ C. Còn theo GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - chuyên gia về biến đổi khí hậu, tại các đô thị lớn như Hà Nội, tốc độ đô thị hóa rất nhanh, tỷ lệ bê tông, kính và nhựa hóa ngày càng cao.

Mặt khác, nhiều khu đô thị xây dựng quá nhiều khối nhà cao tầng trong khi tỷ lệ không gian rỗng giữa các tòa nhà và trên các tuyến đường ngày càng ít làm cho đối lưu không khí bị hạn chế, tạo ra chế độ tiểu khí hậu cục bộ, vừa gây ô nhiễm không khí, vừa làm tăng oi bức. Chính vì thời tiết khí hậu cực đoan như vậy, người dân buộc phải thường xuyên sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa không khí, quạt... khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng chóng mặt.

Cùng quan điểm, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) giải thích, hóa đơn tiền điện của người dân tăng vọt chủ yếu là do thời tiết chuyển nóng bất thường, nhiệt độ tăng đỉnh điểm dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ tăng cao. Đơn cử những ngày cuối tháng 5:  Ngày 25-5: 46,538 triệu kWh; Ngày 26-5: 52,788 triệu kWh; Ngày 27-5: 57,752 triệu kWh (tăng 10% so với ngày đỉnh điểm năm 2014); Ngày 28-5: 59,02 triệu kWh (tăng 11% so với ngày đỉnh điểm năm 2014); Ngày 29-5: 61,48 triệu kWh (tăng 12% so với ngày đỉnh điểm năm 2014); Ngày 30-5: 59,59 triệu kWh (tăng 11% so với ngày đỉnh điểm năm 2014). Sản lượng ngày đỉnh điểm năm 2014 là ngày 20-5-2014 chỉ ở mức 52,806 triệu kWh. 

Trong khi đó, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sản lượng điện toàn hệ thống trong tháng 5 tăng cao, đạt 14,96 tỷ kWh. Sản lượng cao nhất đạt 531,28 triệu kWh/ngày (ngày 29-5), công suất cao nhất đạt 25.193 MW (ngày 28-5). Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 12 tỷ kWh. Lũy kế 5 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 55,011 tỷ kWh, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm 2014.

Phải đảm bảo khách quan,minh bạch

Để đảm bảo tính khách quan trong việc tính tiền điện hàng tháng của khách hàng, trong tháng 6-2015, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tiếp tục triển khai nhắn tin miễn phí thông báo ngày ghi chỉ số công tơ tới khách hàng có đăng ký số điện thoại liên hệ, đồng thời mời khách hàng có điều kiện tham gia giám sát việc ghi chỉ số này. Với dịch vụ này, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động mua - bán điện giữa ngành điện với khách hàng, giúp khách hàng yên tâm hơn khi nhận hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Trước xu hướng tiêu thụ điện năng ngày càng tăng như hiện nay, để việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, ngành điện Hà Nội cũng đưa ra một số khuyến cáo tới khách hàng khi sử dụng các thiết bị điện. Theo đó, cần lưu ý rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị, bởi dù thiết bị đã tắt nhưng vẫn cắm vào nguồn điện thì vẫn tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể. Các hộ gia đinh cần sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên; Hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm (sáng từ 9h30 - 11h30, tối từ 17h - 20h); Ưu tiên sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được dán nhãn ngôi sao năng lượng của Bộ Công Thương. Đặc biệt, các gia đình nên hạn chế mở cửa tủ lạnh; điều hòa nhiệt độ chỉ nên để từ 25 độ C trở lên...