Về việc tái định cư cho 40 hộ dân nhà P3 Phương Liệt
(ANTĐ) - Trong đơn gửi đến Báo An ninh Thủ đô, các hộ dân nhà P3 Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho biết: Tháng 10-2005, thực hiện quyết định của thành phố và sự chỉ đạo của chính quyền quận Thanh Xuân, các hộ dân đã di chuyển khẩn cấp ra khỏi nhà nguy hiểm P3 Phương Liệt để đến tạm cư tại nhà Nơ1 và Nơ5 khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã gần 4 năm trôi qua mà việc khởi công xây dựng lại chung cư này vẫn án binh bất động.
Mặt bằng xây dựng lại nhà P3 Phương Liệt được rào kín đến bao giờ? (chụp chiều 14-7) |
Một hộ dân nêu rõ ý kiến, tuy được bố trí ở tạm tại các căn hộ khang trang, thoáng mát tại khu đô thị thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (TCT HUD) - Bộ Xây dựng nhưng cuộc sống của bà con tại đây vẫn tạm bợ vì mọi quyền lợi, sinh hoạt Đảng, đoàn thể, con em đi học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở vẫn ở chỗ cũ nên việc phải đi lại hơn 10km hàng ngày rất vất vả.
Trong khi đó, theo thông tin bà con nhận được thì đơn vị chủ đầu tư sẽ khẩn trương xây dựng lại chung cư này, dự kiến sau 2 năm hoàn thành để người dân trở lại sinh sống tại đây. Vậy mà, tiến độ xây dựng lại nhà P3 vẫn giậm chân tại chỗ. Trong năm 2008, các hộ dân đã có đơn kiến nghị gửi UBND thành phố và các đơn vị liên quan hỏi về việc triển khai dự án nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm!?
Về vấn đề trên, ngày 14-7, phóng viên ANTĐ đã tìm hiểu và được biết: Dự án nằm trên khu đất có diện tích gần 800m2, trong đó diện tích đất để xây dựng công trình là 652m2 với tầng cao trung bình 17 tầng gồm 78 căn hộ. Thời gian qua, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn tất một số công việc của dự án như việc Bộ Xây dựng, UBND thành phố và Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã chấp thuận phương án điều chỉnh quy mô xây dựng lại nhà P3; TCT HUD đã làm việc với các ngành và đạt được các thỏa thuận về quy hoạch tổng mặt bằng, phương án thiết kế kiến trúc, cấp điện, cấp thoát nước, PCCC, chiều cao công trình, các số liệu kỹ thuật hạ tầng; Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công trình...
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 11-2009, chủ đầu tư sẽ thống nhất phương án tái định cư, xin giao đất để thực hiện dự án, xin cấp giấy phép xây dựng, tiến hành thi công cọc đại trà. Sau đó, sẽ tiến hành thi công phần móng, phần thân, hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng dự kiến vào cuối tháng 7-2011.
Tuy nhiên, hiện nay, chủ đầu tư đang gặp khó khăn về hồ sơ xin giao đất để thực hiện dự án, trong đó còn thiếu trích sao bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 do Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất cấp và thông báo về việc thu hồi đất; thiếu phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do tổ chức, cá nhân được giao làm chủ đầu tư sử dụng đất lập, được UBND quận, huyện xét duyệt.
Trước tình hình trên, TCT HUD vừa có công văn báo cáo UBND thành phố Hà Nội, trong đó khẳng định tại thời điểm di dời các hộ dân do tính khẩn cấp và chưa có cơ chế chính sách rõ ràng nên chưa xây dựng được phương án tái định cư cho các hộ dân. Tại điều 1 của Quyết định số 4506/QĐ-UB ngày 1-7-2005 của UBND thành phố về việc áp dụng biện pháp di dời khẩn cấp các hộ dân nhà P3, thành phố chỉ giao UBBD quận Thanh Xuân thành lập Hội đồng GPMB để di dời khẩn cấp các hộ gia đình nhà P3.
Sau đó, việc di dời các hộ dân đã xong và Hội đồng GPMB quận Thanh Xuân đã giải thể. Để bố trí tái định cư quay trở lại cho các hộ dân, TCT HUD đề nghị thành phố có văn bản tiếp tục giao nhiệm vụ cho UBND quận Thanh Xuân thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện việc bố trí tái định cư quay trở lại cho các hộ dân ở nhà P3.
Rõ ràng, kiến nghị của các hộ dân được sớm trở lại sinh sống tại chung cư mới P3 Phương Liệt là hoàn toàn chính đáng và cấp thiết. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng công trình để sớm đưa vào sử dụng.
Tiến Phúc