Vé số Thần Tài cũng "cháy hàng" trong ngày hôm nay

ANTD.VN - Mới đến trưa nhưng tại nhiều điểm bán xổ số, những tấm vé mang con số Thần Tài 3979 đã “cháy hàng”.

Không chỉ mua vàng, mua cá lóc nướng hay thịt lợn, thịt vịt quay... trong ngày vía Thần Tài hôm nay, người dân còn đổ xô đi mua vé số để cầu may. Đặc biệt, những tấm vé xổ số kiến thiết hay vé số Vietlott có đuôi 39 và 79 – con số được cho là tượng trưng cho Thần Tài đến giờ này đều đã hết hàng.

Chị Đỗ Thị Thu Hà, chủ điểm bán hàng Vietlott 335 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đến đầu giờ sáng nay hệ thống đã báo “khóa” bộ số 3979 vì đã hết “quota” 1.000 vé, khách hỏi mua cũng không còn.

“Tôi đi qua nhiều điểm bán hàng thấy cửa hàng đã phải treo biển hết vé Max 4D 3979 để khách đỡ hỏi. Khách đến cửa hàng tôi hỏi mua bộ số này, tôi phải bảo nếu mua 7939 thì còn chứ 3979 thì hết rồi” – chị Hà vui vẻ chia sẻ.

Các điểm bán hàng Vietlott tấp nập trong ngày Thần Tài

Ngoài vé số Max 4D, các vé số Mega 6/45 và Power 6/55, nhiều khách hàng có xu hướng lựa chọn bộ số có chứa con số mang ý nghĩa may mắn là 39.

Theo chủ điểm bán hàng Vietlott có doanh thu thuộc hàng cao nhất này, trong những ngày đầu năm mới doanh thu bán vé số tăng khá mạnh và tăng đột biến trong ngày vía Thần Tài hôm nay.

“Những ngày đầu năm mới, doanh số bán hàng của chúng tôi tăng khoảng 20%, còn hôm nay đến giờ này đã tăng khoảng 40-50%. Khách hàng chủ yếu mua vé lẻ khoảng 1-5 bộ số để lì xì đầu năm, để lấy may trong ngày Thần Tài và thậm chí các cặp đôi còn tặng nhau trong ngày Valentine. Đặc biệt, tối nay là ngày quay số sản phẩm Power 6/55 với trị giá giải Jackpot 1 lên đến gần 50 tỷ nên lượng khách hàng mua vé số này cũng tăng mạnh” – chị Hà cho biết.

Vé số mang con số 3979 "cháy hàng" trong ngày Thần Tài

Tương tự, với xổ số kiến thiết, toàn bộ những tấm vé có đuôi 3979 đều đã hết sạch trong sáng nay. Nhiều người cho biết đã phải trả giá lên tới 30 – 50 nghìn đồng để mua lại những tấm vé này từ người bán vé số dạo.

Không sôi động như trong miền Nam, nhưng tại Hà Nội, doanh số bán vé số những ngày đầu năm cũng tăng hơn so với ngày thường. Chủ điểm bán hàng Vietlott trên đường Xã Đàn cho biết dù đến mùng 8 mới mở hàng nhưng trước đó đã có rất nhiều người hỏi mua vé số.

“Doanh số bán hàng những ngày này tăng khoảng gấp đôi ngày thường. Người dân Hà Nội ít chơi bao, đa phần mua vé lẻ để lì xì nhau và lấy may trong ngày đầu năm” – chủ điểm bán hàng cho biết.