Uống rượu vừa phải có lợi cho bệnh Alzheimer

ANTĐ - Uống rượu điều độ có thể giảm nguy cơ tử vong sớm ở những người bị bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. 

Qua theo dõi 320 người mắc bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu, các nhà khoa học Đan Mạch phát hiện ra những người uống 2-3 ly rượu một ngày giảm 77% nguy cơ tiến triển bệnh  trong suốt thời gian nghiên cứu.

Trước đó, một nghiên cứu của Mỹ cũng cho thấy rằng uống 1-2 ly rượu vang mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tới 30%. Rượu làm tăng máu lưu hành lên não và rượu cũng có chứa chất antioxidant giúp tế bào não hoạt động tốt hơn.